Về cách tiếp cận phát triển nông thôn mới theo 19 tiêu chí, các tỉnh phản ánh nhà nước nên “khoan sức dân” vì “nguồn lực từ cộng đồng rất khó huy động khi nông thôn còn quá nghèo.”
Thu hút nông dân tham gia vào các công trình xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Theo điều tra mới đây của Viện chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), thu nhập bình quân 1 hộ nông dân với 4 nhân khẩu là 60.000 đồng/ngày (15.000 đồng/1 người/1 ngày), được coi là dưới mức nghèo khổ. Có đến 47,4% số nông hộ không hài lòng với cuộc sống hiện tại, 20% số nông hộ phải giảm chi tiêu cho ăn uống, 50% số hộ phải vay nợ, trong đó chỉ có 13% số hộ vay ngân hàng, còn 87% số hộ vay nặng lãi của tư nhân; Mức tiết kiệm hằng năm chỉ đạt 5–8 triệu đồng/một hộ, tương đương với 10–15% thu nhập của hộ. Trong đó, 80% số tiền tiết kiệm này dùng để đề phòng rủi ro, chỉ có 20% số tiết kiệm dùng cho việc tái đầu tư vào sản xuất. |