Tứ trấn Thăng Long gồm: Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ, đền Voi Phục thờ thần Linh Lang, đền Kim Liên thờ thần Cao Sơn Đại Vương, đền Quán Thánh thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ.
Theo tài liệu lịch sử ghi chép lại, Đền Bạch Mã được khởi dựng dưới thời nhà Đường khi Cao Biền xây La thành vào năm 866, đến khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long thì được xây dựng lại.
Theo phong tục truyền thống tốt đẹp được lưu truyền, vào những ngày đầu xuân, người dân Hà Nội du Xuân đến dâng hương tại 4 ngôi đền Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh.
Nhằm đón Tết Nguyên đán 2024, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tổ chức liên quan tái hiện hàng loạt các hoạt động tái hiện phong tục Tết cổ truyền.
Trong khu phố cổ Hà Nội có tới 121 di tích, gồm 83 di tích lịch sử văn hóa, 30 di tích lịch sử cách mạng và 8 di tích khác, trong đó có 25 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia.
Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê với 52 vị vua định đô tại Thăng Long, đền Bạch Mã là nơi chứng kiến đầy đủ nhất quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay.
Tứ trấn thành Thăng Long không chỉ là điểm đến tâm linh đầy linh thiêng của người Hà Nội mà còn có ý nghĩa lịch sử lớn lao, gắn liền với Hoàng Thành, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.
Tứ trấn Thăng Long không chỉ là những di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn được coi là bảo vật, nắm giữ linh khí của mảnh đất ngàn năm văn hiến, bảo vệ thủ đô qua bao thăng trầm của lịch sử.
Các nhà quản lý văn hóa đã thảo luận về lịch sử; kiến trúc; tượng thờ, thần chủ, di sản Hán-Nôm; lễ hội và tín ngưỡng thờ; về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Bạch Mã.