Những hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội đã giúp gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo điểm nhấn hấp dẫn mỗi dịp Xuân về.
Hoạt động lễ hội Xuân và nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân đang dần trở lại nét văn hóa đẹp như vốn có; nhiều tệ nạn, biến tướng trong các lễ hội đã được đẩy lùi.
Mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người, nhưng tại một số điểm chùa chiền trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân vẫn tụ tập khấn vái từ bên ngoài, không tuân thủ yêu cầu về giãn cách.
Ngày 8/3, một số di tích, đền chùa ở Hà Nội đã bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng không ít nơi vẫn cửa đóng, then cài. Trước đó, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch đã được triển khai chặt chẽ...
Chính phủ Bangladesh công bố là ngày quốc tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không US-Bangla ở Kathmandu (Nepal) ngày 12/3.
Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm vụ cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đi lễ trong giờ làm việc.
50 bé trai từ 3 tới 5 tuổi đã cùng nhau tham gia vào một cuộc thi để tìm kiếm ra 'tiểu hoà thượng' đáng yêu nhất ở núi Qixia, Nam Kinh, Giang Tô (Trung Quốc).
Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nhu cầu có linh vật để thờ tự hoặc để trang trí ngày càng cao, vì vậy nên khuyến nghị người dân không sử dụng linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.
Ngày 17/5, tại khu Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Ban Quản lý xây dựng khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa này.
Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, phần lớn các nhà nghỉ, khách sạn ở thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ bản hết phòng cho thuê vì khách đã đặt kín.