Dịch COVID-19: Hy Lạp ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Người đứng đầu Cơ quan y tế công của Hy Lạp cho biết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, hiện tất cả những người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.
Dịch COVID-19: Hy Lạp ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Athens, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Danh sách các nước phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron vừa ghi thêm tên Hy Lạp. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp ngày 2/12 cho biết nước này đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trên đảo Crete. Bệnh nhân là nam công dân Hy Lạp vừa trở về từ Nam Phi vào tháng trước. 

Người đứng đầu Cơ quan y tế công của Hy Lạp (EODY) Theoklis Zaoutis cho biết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Hiện tất cả những người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

[Cảnh báo nguy cơ Omicron trở thành biến thể chủ đạo tại Pháp]

Sau khi được giới khoa học xác nhận sự tồn tại vào ngày 25/11, biến thể Omicron đến nay đã xuất hiện tại khắp các châu lục trên thế giới. 

Tại châu Âu, Pháp ngày 2/12 cũng đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục