Dịch lở mồm long móng đang lây lan ở miền Trung

Dịch lở mồm long móng đang tiếp tục lây lan tại miền Trung, Cục Thú y chú trọng cấp vắcxin cho các tỉnh xảy ra dịch trên diện rộng.
Cục Thú y, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn cho biết dịch lở mồm long móng đang tiếp tục lây lan tạimiền Trung, Cục Thú y chú trọng ưu tiên cấp vắcxin cho các tỉnh xảy ra dịch trên diện rộng.

Tại miền Nam, dịch lở mồm long móng có dấu hiệu dừng lại do các tỉnh đã làm tốt côngtác tiêu độc, khử trùng, đảm bảo an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi, đồngthời đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắcxin cũng như tăng cường công tác kiểm soátdịch.

Hiện nay, cả nước có 30 tỉnh có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày,gồm Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, KonTum, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Yên Bái, Phú Thọ, Tiền Giang, Long An, Lào Cai,Phú Yên, Gia Lai, Nghệ An, Bình Phước, Hà Nam, Quảng Nam, Bình Dương, Đăk Lăk,Tây Ninh, Khánh Hòa, Lai Châu, Vĩnh Long, Bắc Giang, Nam Định và Lâm Đồng.

Dựkiến từ nay đến cuối tuần sẽ có nhiều tỉnh, thành phố công bố hết dịch.

Cơ quanThú y Vùng 6, Cục Thú y nhận định tại các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ tronghai tuần gần đây không phát sinh thêm ổ dịch mới vì ý thức phòng dịch của ngườidân tốt hơn do thời gian gần đây giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơicũng cao hơn trước nên công tác tiêm phòng, phòng chống dịch được thực hiện tốthơn.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng 6 cho biết, mặc dù vậy,nhưng Cơ quan Thú y Vùng 6 vẫn chỉ đạo các địa phương quyết liệt thực hiện côngtác tiêm phòng để phòng chống dịch gia súc, gia cầm.

Bên cạnh ý thức của ngườichăn nuôi vẫn cần sự giám sát, quản lý của chính quyền địa phương để công tácphòng chống dịch hiệu quả, không để dịch lây lan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, hiện nay Cục Thú y đang tiến hành cấp vắcxin lở mồmlong móng, chú trọng ưu tiên các tỉnh xảy ra dịch trên diện rộng. Theo đó, tỉnhTiền Giang đã được cấp miễn phí 100.000 liều vắcxin lở mồm long móng để phục vụdập dịch trên đàn gia súc, khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn vắcxin trongthời gian qua.

Trước đó, tỉnh đã cấp miễn phí 165.000 liều, như vậy số vắcxinsẽ đảm bảo 100% đàn gia súc tại vùng dịch được tiêm phòng và 80% đàn gia súc tạivùng an toàn được tiêm phòng.

Bên cạnh đó, ngành thú y cũng tăng cường hướng dẫnngười chăn nuôi thực hiện các quy định về tái đàn gia súc an toàn, kiên quyếtkhông để tái phát dịch bệnh./.

Hoàng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục