LHQ cho biết một số quốc gia châu Phi đã triển khai các kế hoạch ứng phó để kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, tuy nhiên, tài chính và nguồn lực hạn chế đã cản trở những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo một đánh giá khoa học gần đây, trong hai thập kỷ qua, rệp đã “trỗi dậy khắp toàn cầu” và những kẻ hút máu này đã trở thành một vấn nạn hoành hành tại châu Âu và hầu hết các thành phố lớn khác.
Giới chức y tế Ấn Độ đã tiến hành xét nghiệm virus Nipah ở người, đồng thời cử các chuyên gia đi lấy mẫu chất lỏng từ các khu rừng – nơi có khả năng là “điểm nóng” phát tán virus Nipah.
Từ ngày 24/8, Hàn Quốc sẽ không thống kê số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày, tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng tại các bệnh viện và viện dưỡng lão.
Kế hoạch chiến lược ứng phó với COVID-19 cho giai đoạn 2023-2025 của WHO sẽ hỗ trợ các nước chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 một cách bền vững lâu dài.
Thông báo của CDC Mỹ ngày 2/12 cho biết đã có 44 bang báo cáo về tỷ lệ nhiễm cúm cao hoặc rất cao vào tuần trước, giới chức y tế lo ngại dịch cúm ngày càng tồi tệ hơn trong đợt nghỉ lễ sắp tới.
Để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị chính quyền các phường tại Phan Rang-Tháp Chàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh đến người dân...
Tình trạng thiếu hụt vaccine và không có phương phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh đậu mùa khỉ khiến các quốc gia châu Mỹ phải tăng cường nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus này.
Ngày 25/8, Tổ chức Y tế thế giới cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trên toàn cầu đã giảm 21% trong tuần trước và có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan chậm lại.
Nhà chức trách New York yêu cầu người dân đảm bảo đã được tiêm phòng bại liệt để tránh nguy cơ lây nhiễm sau khi CDC Mỹ cảnh báo virus gây bệnh bại liệt đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đều đang chứng kiến số ca nhiễm mới COVID-19 và số ca nhập viện gia tăng do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan nhanh.
Các nhà khoa học lo ngại rằng BA.2.75 có thể “né” miễn dịch đã hình thành trước đó để chống lại BA.2; nói cách khác, nếu một người đã nhiễm BA.2 vẫn có thể mắc lại COVID-19 nếu tiếp xúc với BA.2.75.
Chuyên gia cho biết virus có thời gian ủ bệnh rất dài và khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trước tiên, các triệu chứng sẽ xuất hiện từ 1-2 tuần sau khi nhiễm bệnh.
Tính đến ngày 21/5, đã có 92 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 28 ca nghi mắc bệnh này tại 12 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thường không ghi nhận bệnh này.
Các trẻ em bị ốm, đặc biệt nếu có các triệu chứng như buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy và đau bụng kèm sốt nhẹ được khuyến cáo tìm kiếm trợ giúp y tế vì có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.
Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản lần lượt cán mốc 6 triệu ca vào ngày 18/3 và 7 triệu ca vào ngày 9/4 - chỉ mất 3 tuần để tổng số ca nhiễm mới tăng thêm 1 triệu ca - dấu hiệu của làn sóng lây nhiễm thứ 7.
Chuyên gia New Zealand khẳng định việc cho rằng Omicron chỉ gây bệnh nhẹ như cúm là "không đúng" và viện dẫn tại Mỹ, số người tử vong vì biến thể Omicron đã vượt số ca tử vong vì biến thể Delta.
Các chuyên gia của WHO nhận thấy không có sự khác biệt về mức độ gây bệnh nghiêm trọng giữa biến thể BA.1 và BA.2, do đó khả năng gây bệnh nặng và nguy cơ nhập viện giữa 2 phiên bản này tương tự nhau.
Đáng chú ý là biến thể Omicron có thể tồn tại trên nhựa trong 193,5 giờ và trên da là 21,1 giờ, cho thấy đây là một trong những yếu tố làm tăng khả năng lây lan của biến thể này.
Australia ghi nhận ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất; số ca mắc mới tại Trung Quốc có xu hướng giảm; trong khi đó Myanmar đã phát hiện thêm 42 ca nhiễm biến thể Omicron.