Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới COVID-19

Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản lần lượt cán mốc 6 triệu ca vào ngày 18/3 và 7 triệu ca vào ngày 9/4 - chỉ mất 3 tuần để tổng số ca nhiễm mới tăng thêm 1 triệu ca - dấu hiệu của làn sóng lây nhiễm thứ 7.
Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhiều chuyên gia Nhật Bản vừa lên tiếng cảnh báo nước này đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 7 của dịch bệnh COVID-19 khi có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang tăng trở lại.

Do sự lây lan của biến thể Omicron, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã bắt đầu tăng cao trở lại vào tháng Một, đánh dấu sự xuất hiện của làn sóng lây nhiễm thứ 6. Khi đó, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã nhanh chóng chinh phục các mốc 2 triệu ca vào ngày 20/1, 3 triệu hôm 3/2, 4 triệu hôm 15/2 và 5 triệu hôm 28/2.

Mặc dù sau đó, tốc độ lây nhiễm của dịch COVID-19 đã chậm lại nhưng số ca nhiễm mới ở Nhật Bản vẫn lần lượt cán mốc 6 triệu ca vào ngày 18/3 và 7 triệu ca vào ngày 9/4, đồng nghĩa với việc chỉ mất 3 tuần để tổng số ca nhiễm mới tăng từ 6 triệu lên trên 7 triệu ca.

[Nhật Bản quan ngại về biến thể dòng phụ BA.2 của Omicron]

Theo các chuyên gia y tế, đây là một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 7.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc số ca nhiễm mới đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản là do sự lây lan của biến thể Omicron BA.2, được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn so với biến thể Omicron gốc.

Biến thể này đang dần chiếm ưu thế ở một số địa phương, trong đó có thủ đô Tokyo. Chỉ riêng tại Tokyo, nhóm chuyên gia y tế cố vấn cho chính quyền thành phố này dự báo Omicron BA.2 đã chiếm gần 70% trong số ca nhiễm mới hàng ngày ở đây.

Bên cạnh đó, vào thời điểm này, người dân có xu hướng tụ tập để ngắm hoa anh đào, các trường học cũng bắt đầu khai giảng, trong khi các doanh nghiệp cũng đón thêm nhân viên mới.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy việc tiêm mũi vaccine thứ 3 trong giới trẻ - nhóm tuổi chiếm tỷ trọng cao trong số các ca nhiễm mới gần đây – nhằm khống chế dịch bệnh và duy trì hoạt động kinh tế-xã hội một cách bình thường.

Mặt khác, để hệ thống y tế không rơi vào tình trạng quá tải, Nhật Bản bắt đầu cung cấp dịch vụ chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 cao tuổi ở ngay tại cơ sở dưỡng lão mà họ đang sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục