Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2025 tăng 9,5%
Chín tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.176 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chín tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.176 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ lớn đã góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội tăng 9,5%.
Airbnb đã được tái thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình đặt chỗ, từ lưu trú, dịch vụ, cho đến trải nghiệm - tất cả gói gọn trong một nền tảng duy nhất.
Food & Hospitality Hanoi thu hút hơn 180 nhà trưng bày đến từ hơn 24 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổng diện tích trưng bày 6.000 m2, chương trình dự kiến thu hút hơn 7.200 khách tham quan chuyên ngành
Thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Việt Nam đã có tháng khởi đầu của năm 2025 đầy ấn tượng với mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.
Trong tổng số gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%; đường bộ 13,8% và đường biển là 2,5%.
Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, hơn 100 gia đình đã đầu tư mua sắm chăn ga, gối đệm và các thiết bị cần thiết để căn nhà sàn của gia đình trở thành mô hình homestay.
Với 214 phòng khách sạn sang trọng, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cao cấp, Wyndham T&T Hải Dương hứa hẹn là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.
Tính chung 2 tháng đầu của năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 98,5% so với khi chưa xảy ra dịch COVID-19.
Thành phố Đà Nẵng chủ trương tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao…
Công ty cung cấp dịch vụ lưu trú trực tuyến Airbnb đã đồng ý trả 576 triệu euro (621 triệu USD) để giải quyết tranh chấp về những khoản thuế chưa nộp ở Italy.