Diễn biến chính trong vụ máy bay A320 gặp nạn tại Pháp

Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings bị rơi tại dãy núi Alps là một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất xảy ra ở Pháp trong nhiều thập kỷ qua.
Diễn biến chính trong vụ máy bay A320 gặp nạn tại Pháp ảnh 1Máy bay của hãng Germanwings. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đã bị rơi tại dãy núi Alps của Pháp khi đang trên đường từ Barcelona tới Dusseldorf.

Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất xảy ra ở Pháp trong nhiều thập kỷ qua. 150 người trên máy bay được tuyên bố là đã tử nạn.

Dưới đây là toàn bộ diễn biến sự việc:

- Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings thuộc hãng Lufthansa mang số hiệu 4U 9525 cất cánh lúc 9 giờ 55 phút sáng (8 giờ 55 phút GMT) từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức), dự kiến hạ cánh lúc 11 giờ 57 sáng.

- Khi đang bay qua vùng Đông Nam nước Pháp, Cơ quan Hàng không dân dụng Pháp DGAC thông báo chiếc máy bay “gặp sự cố” lúc 10 giờ 30 phút sáng (9 giờ 30 phút GMT). Máy bay không gửi tín hiệu cấp cứu và DGAC không nhận được bất cứ tín hiệu radar hay liên lạc nào từ phi hành đoàn.

- Bộ Nội vụ Pháp thông báo tìm thấy xác máy bay tại vùng Alpine thuộc Barcelonnette.

- Một chiến dịch giải cứu nhanh chóng được tiến hành, nhưng không lâu sau đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã phát biểu: "Không có hy vọng tìm thấy người sống sót."

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Pháp Alain Vidalies cho biết không có người sống sót sau tai nạn và chiếc máy bay "đã rơi trên rặng Estrop. Đó là một khu vực luôn có tuyết phủ, rất khó tiếp cận từ mặt đất nhưng có thể nhìn thấy từ trực thăng."

- Germanwings khẳng định có 150 người trên máy bay thay vì 148 người như con số thông báo trước đó.

- Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã rút ngắn chuyến thăm tới Pháp ngay sau khi xảy ra tai nạn.

- Khu vực hiện trường máy bay rơi đã được phong tỏa nhằm phục vụ công tác tìm kiếm.

- Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay các cơ quan chức năng “chưa có giả thuyết nào” về nguyên nhân máy bay rơi.

- Theo Germanwings, chiếc máy bay đã được kiểm tra toàn diện từ mùa Hè 2013.

- Trên máy bay có 67 người Đức, trong đó có 16 học sinh. Người phát ngôn của chính phủ Tây Ban Nha Soyara Saenz de Santamaria cho biết có 45 hành khách là người Tây Ban Nha.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đã tìm thấy hộp đen của máy bay vào chiều muộn cùng ngày (giờ địa phương).

- Tổng thống Hollande sẽ gặp các nhà đồng cấp từ Đức và Tây Ban Nha tại hiện trường vụ tai nạn vào ngày 25/3.

- Hãng Lufthansa cho biết vụ rơi máy bay chỉ đơn thuần là “một tai nạn”

- Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố quốc tang trong ba ngày, cũng như hoãn lại nhiều sự kiện chính thức.

- Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã gửi điện chia buồn sau khi xảy ra tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục