Hàn Quốc đã ghi nhận 84.128 ca mắc mới COVID-19, trong khi đó Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 2.526 ca mắc mới COVID-19.
Đây là cuộc họp an ninh đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước (hội nghị 2+2) kể từ khi Thủ tướng Kishida Fumio nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.
Từ ngày 10-21/1/2022, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) sẽ thí điểm dạy trực tiếp cho tất cả học sinh các lớp 1, 2, 6, 9 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi, sau đó sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.309.092 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thế giới đã bước vào mùa Đông thứ hai đối phó với COVID-19 và lúc này, ý thức phòng chống dịch càng trở nên quan trọng khi mà virus vẫn không ngừng biến đổi, đồng thời chưa có thuốc đặc trị hiệu quả.
Hệ thống y tế tại các nước EU và Khu vực kinh tế châu Âu sẽ đối mặt với sức ép rất lớn trong tháng 12/2021-1/2022 nếu không có biện pháp y tế và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên toàn dân.
'Liên Hoa Thanh Ôn' là loại thuốc được quảng cáo là "một phần liệu pháp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung Quốc." Loại thuốc này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Hiện nay chúng ta đang kiểm soát tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước; các tỉnh, thành phố có dịch đang từng bước được kiểm soát; chưa phát sinh ổ dịch chưa rõ nguồn lây.
Sáng 31/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn trên địa bàn xã Lâm Thao, huyên Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây là địa phương có 3 ca mắc COVID-19.
Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị-Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6h sáng 23/4 không có ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đến nay đã tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc mới.
Diễn biến dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên người dân không nên lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.