Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào kỷ niệm 50 năm quan hệ

Lễ kỷ niệm 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7) và 50 năm thiết lập ngoại giao VN-Lào (5/9), tổ chức tại Điện Biên, ngày 22/8.
Ngày 22/8, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và sáu tỉnh Bắc Lào gồm: Phongsaly, Oudomxay, Luangprabang, Bokeo, Luang Namtha và Sayaboury đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9).

Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền của sáu tỉnh Bắc Lào; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó thủy chung từ lâu đời. Đặc biệt hơn 80 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, mối quan hệ hiếm có Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính mến, cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào dày công vun đắp, được tôi luyện trong thử thách đấu tranh cách mạng và được hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao Anh hùng liệt sỹ, bằng sự hy sinh phấn đấu của nhiều thế hệ cả hai dân tộc Việt-Lào.

Tỉnh Điện Biên có 360km đường biên giới, tiếp giáp với bốn huyện của hai tỉnh Phongsaly và Luangprabang, có ba cửa khẩu và Cảng hàng không Điện Biên Phủ với đường bay quốc tế tới Lào và một số nước trong khu vực. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Điện Biên đã cử 109 đoàn với 1.161 lượt cán bộ trong tỉnh sang thăm, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh Bắc Lào.

Các tỉnh Bắc Lào cũng đã cử 146 đoàn với 2.047 lượt cán bộ sang hội đàm thường niên, học tập trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Điện Biên. Bằng nguồn ngân sách địa phương, tỉnh Điện Biên đã và đang giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào xây dựng một số công trình phúc lợi trị giá 64 tỷ đồng; giúp đỡ quy hoạch phát triển nông-lâm nghiệp, hạ tầng kinh tế nông thôn một số vùng....

Kể từ năm 2005, tỉnh Điện Biên cũng đã giúp đỡ đào tạo 807 lưu học sinh, cán bộ các tỉnh Bắc Lào tại một số trường chuyên nghiệp; tạo điều kiện để nhân dân vùng biên giới Bắc Lào sang khám chữa bệnh, hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh. Tỉnh Luangprabang mỗi năm cũng đã đào tạo năm học sinh Việt Nam tại Đại học Souphanouvong; phối hợp giúp đỡ, quy tập và đưa về nước 1.474 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Điện Biên.

Ông Khăm Chên Vông Phô Si, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Phongsaly thay mặt cho các tỉnh Bắc Lào nhấn mạnh hai nước Việt Nam, Lào nói chung và Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng là hàng xóm có chung đường biên giới “núi liền núi-sông liền sông,” có chung mục tiêu cách mạng, cùng viết nên lịch sử tình hữu nghị hiếm có. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, gắn bó cùng sống chết bên nhau, hạt gạo cắn đôi, ở đâu có Bộ đội Lào là ở đó có Bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Trong suốt thời gian qua, nhân dân sáu tỉnh Bắc Lào đã được tỉnh Điện Biên giúp đỡ, chia sẻ trên mọi lĩnh vực xây dựng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Mong rằng sắp tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục giữ vững mối quan hệ, giúp đỡ Đảng và nhân dân sáu tỉnh Bắc Lào để tình hữu nghị giữa hai dân tộc “Mãi mãi xanh tươi-đời đời bền vững" như mong ước của Chủ tịnh Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã đặt nền móng và dày công vun đắp.

Đại tá Hoàng Trọng Xén, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam, đã từng nhiều năm làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào tâm sự: Từ những năm 1965-1972, ông cùng đơn vị tham gia Quân tình nguyện sang giúp đỡ bạn Lào xây dựng cơ sở cách mạng, đánh đuổi quân xâm lược.

Ông và các đồng chí của mình đã được nhân dân các bộ tộc Lào thương yêu đùm bọc, cưu mang, bảo vệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm rạng rỡ truyền thống của Quân tình nguyện Việt Nam. Cho đến bây giờ, ông và các đồng chí của mình vẫn không bao giờ quên những tình cảm sâu nặng mà nhân dân các bộ tộc Lào dành cho Bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày gian khổ đó.

Lễ kỷ niệm 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào tại Điện Biên đã kết thúc trong không khí long trọng, thắm tình đoàn kết hữu nghị. Đại diện của tỉnh Điện Biên và sáu tỉnh Bắc Lào tuyên bố sẽ nguyện làm hết sức mình để mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc mãi mãi là tài sản chung, có giá trị thiêng liêng vô giá của cả hai dân tộc./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục