"Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của WTO trong việc thúc đẩy các vấn đề thương mại và thừa nhận các quy tắc đã thỏa thuận trong WTO là một phần không thể thiếu của hệ thống thương mại toàn cầu."
Kể từ khi được kết nạp thành thành viên APEC vào năm 1998, trong 25 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Diễn đàn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.
Việt Nam đóng góp tích cực chủ động đối với Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu khu vực.
Ngày 24/9 Bộ trưởng Phụ nữ New Zealand Jan Tinetti đã kêu gọi các nước thành viên quan tâm thích đáng tới những tác động của đại dịch đối với cơ hội việc làm và đời sống của phụ nữ.
Tại châu Á, người ta cho rằng Trung Quốc, với phạm vi lãnh thổ rộng lớn và dân số đông, đã tạo ra một “sự bất đối xứng căn bản” với các nước khác trong khu vực.
Theo Viện trưởng CIE, trong xu thế kinh tế mới, thu hút đầu tư theo chiều rộng không còn phù hợp và không mang lại hiệu quả như mong muốn, chính vì vậy cần có chính sách mới về vấn đề thu hút vốn FDI.
Ngày 23/11, Papua New Guinea đã ra tuyên bố kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tham gia tích cực hơn vào công việc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga đang không ngừng phát triển quan hệ với các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tránh mọi động thái bất ngờ trong chính sách đối ngoại.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Papua New Guinea nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao APEC, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO) là một thành công.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết nước này đang lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jackson ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, bắt đầu chương trình tham dự APEC 26.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26.
Từ Tuyên bố Đà Nẵng APEC 2017 "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung," Việt Nam đã và đang phối hợp với các nỗ lực của APEC hướng tới thập niên phát triển mới bền vững và bao trùm.
Theo bài viết, Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi lớn từ một nước nông nghiệp sang nền kinh tế định hướng xuất khẩu cũng như một nước công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
Diễn ra trong bối cảnh ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này là cơ hội để ASEAN khẳng định vị thế của mình sau 5 thập kỷ ra đời và phát triển.
Sáng 12/11, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra Lễ tiễn chính thức Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Bản chất không chính thức của Hội nghị thượng đỉnh APEC tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc đưa ra các cam kết đối với những nền kinh tế lớn, cả đa phương và song phương.
APEC 2017 là cơ hội tốt cho Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong vấn đề tự do hóa thương mại, đầu tư cũng như tạo thuận lợi cho môi trường hợp tác về kinh tế, kỹ thuật...
Ngày 9/11, Tổng thống Philippines kêu gọi các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cùng chung tay kiến tạo một khu vực "kết nối và hội nhập toàn diện."