Người kế nhiệm ông Alexis Kohler, Chánh Văn phòng Tổng thống Pháp sẽ là ông Emmanuel Moulin, cựu Giám đốc Kho bạc Pháp, từng là Chánh văn phòng nước này dưới thời cựu Thủ tướng Gabriel Attal.
Thông báo của Điện Elysee cho biết sau 27 năm gián đoạn, công chúng có thể chứng kiến nghi thức đổi gác vào các ngày thứ Ba đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 7/11.
Tổng thống Macron sẽ thăm Đức từ ngày 2-4/7 theo lời mời của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier "để đề cao mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai nước nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Elysee."
Quyết định hoãn chuyến thăm được chính phủ Pháp và chính phủ Anh đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp và Nhà Vua Anh sáng 24/3 trong bối cảnh làn sóng biểu tình rầm rộ khắp nước Pháp.
Chánh văn phòng Điện Elysee Kohler bị cáo buộc về những mối liên hệ chuyên môn và gia đình với công ty vận tải biển liên doanh Italy-Thụy Sĩ MSC do những người anh em họ bên mẹ của ông điều hành.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt tay nồng nhiệt với Thủ tướng Australia Anthony Albanese bên ngoài Điện Elysee, trước khi tiến vào trong để hội đàm.
Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết hiện chưa thể khẳng định thông tin lãnh đạo nước này có kế hoạch tới thăm Ukraine, trong khi đại diện Điện Elysee cũng từ chối xác nhận thông tin về chuyến đi.
Đối với Tổng thống tái đắc cử Emmanuel Macron, năm năm tới sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cả về kinh tế, xã hội, đối ngoại và vấn đề môi trường.
Đại diện đến từ 4 nước cam kết thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk 2015 giữa Kiev và Moskva về cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine và sẽ "tiếp tục thúc đẩy thực thi thỏa thuận này."
Các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến, trong đó nhấn mạnh về một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng tại Ukraine.
Việc mời Tổng thống Tajikistan đến Điện Elysee được cho là tín hiệu cho thấy Pháp tin tưởng các nước trong khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Afghanistan.
Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải vạch ra kế hoạch để dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong bối cảnh nước này đã chứng kiến gần 32.000 người chết do mắc COVID-19 - cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).
Tại hội nghị thượng đỉnh 4 bên này, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga, Tổng thống Ukraine sẽ cùng thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết quan chức ngoại giao hàng đầu Iran "sẽ không có cuộc gặp hay đàm phán nào" với giới chức Mỹ tại Biarritz.