Chánh văn phòng Điện Elysee bị cáo buộc xung đột lợi ích

Chánh văn phòng Điện Elysee Kohler bị cáo buộc về những mối liên hệ chuyên môn và gia đình với công ty vận tải biển liên doanh Italy-Thụy Sĩ MSC do những người anh em họ bên mẹ của ông điều hành.
Chánh văn phòng Điện Elysee bị cáo buộc xung đột lợi ích ảnh 1Chánh văn phòng Điện Elysee, ông Alexis Kohler. (Nguồn: ASP/TTXVN)

Theo AFP,  trưởng công tố viên phụ trách lĩnh vực tội phạm tài chính ngày 3/10 cho biết Chánh văn phòng Điện Elysee, ông Alexis Kohler, bị buộc tội xung đột lợi ích khi đang làm việc tại cơ quan đầu tư công của Pháp.

Ông Kohler bị cáo buộc về những mối liên hệ chuyên môn và gia đình với công ty vận tải biển liên doanh Italy-Thụy Sĩ MSC do những người anh em họ bên phía mẹ của ông điều hành.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 3/10, luật sư của Chánh Văn phòng Kohler thông báo ông đã “phủ nhận một cách dứt khoát bất kỳ hành vi sai trái nào.”

Trong khi đó, một quan chức công tác tại văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận ông Kohler vẫn giữ chức vụ của mình.

Năm 2018, Anticor - một tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng - đã đệ đơn tố cáo ông Kohler sử dụng ảnh hưởng một cách bất hợp pháp liên quan đến những hợp đồng được trao cho MSC trong 2 năm 2010 và 2011.

Chánh Văn phòng Kohler bị cáo buộc đã không thông báo mối liên hệ của gia đình ông với MSC cho cơ quan đầu tư công của Pháp, nơi ông làm việc vào thời điểm đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục