Tổng thống Tajikistan thăm Pháp thảo luận vấn đề Afghanistan

Việc mời Tổng thống Tajikistan đến Điện Elysee được cho là tín hiệu cho thấy Pháp tin tưởng các nước trong khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Afghanistan.
Tổng thống Tajikistan thăm Pháp thảo luận vấn đề Afghanistan ảnh 1Quan chức cấp cao của Pháp đón Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon tại sân bay Paris Orly. (Nguồn: asiaplustj.info)

Ngày 13/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Tajikistan, Emomali Rakhmon, đồng thời cam kết hỗ trợ quốc gia Trung Á trong bối cảnh nước này đang phải giải quyết vấn đề liên quan đến việc lực lượng Taliban lên nắm quyền ở quốc gia láng giềng Afghanistan.

Việc mời Tổng thống Tajikistan đến Điện Elysee được cho là tín hiệu cho thấy Pháp tin tưởng các nước trong khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Afghanistan.

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Macron cho biết: "Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống (Rakhmon) về sự hỗ trợ mà Pháp có thể dành cho Tajikistan để ổn định tình hình (tại Afghanistan)."

[Tình hình Afghanistan: Ngổn ngang những nỗi lo hậu xung đột]

Ông Macron cũng nhấn mạnh với ông Rakhmon rằng "không nên có thỏa hiệp với các nhóm khủng bố, cũng như với những giá trị mà chúng ta bảo vệ, đặc biệt là phẩm giá của phụ nữ."

Về phần mình, Tổng thống Rakhmon thông tin cho người đồng cấp Pháp về sự hình thành của các nhóm khủng bố ở khu vực biên giới phía Nam quốc gia Trung Á này. Ông Rakhmon cũng nhấn mạnh Tajikistan coi Pháp và một "đối tác tin cậy" ở châu Âu.

Tajikistan có đường biên giới chung dài với Afghanistan - đất nước hiện do chính quyền Taliban kiểm soát. Chính phủ Tajikistan gần đây chỉ trích chính quyền Taliban, cho rằng bộ máy chính phủ lâm thời của Afghanistan không có sự đa dạng về thành viên và bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn trong khu vực.

Dòng người tị nạn từ Afghanistan đổ về các nước láng giềng hiện đang là mối đe dọa ngày càng lớn, vì hầu hết trong số họ sẽ cố gắng tìm đường đến châu Âu, nhưng cùng lúc sẽ chắc chắn gây ra những rắc rối lớn cho các quốc gia nơi họ có thể đến mà không được mời.

Theo ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cho tới cuối năm nay sẽ có khoảng 500.000 người Afghanistan di tản khỏi nước này. Nhiều người được cho là sẽ tới Pakistan hoặc Tajikistan. Hiện, Tajikistan cam kết tiếp nhận 100.000 người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục