Toyota đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe điện Lexus tại Thượng Hải sau năm 2027 và cho biết nhà máy mới sẽ tạo ra 1.000 việc làm mới, với công suất sản xuất hàng năm khoảng 100.000 xe.
Ở hạng mục dành riêng cho các nhà khoa học nữ dưới 45 tuổi, Tiến sỹ Nguyễn Thị Yến Liên đã xuất sắc lọt vào Chung kết cùng với đại diện của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.
Tập đoàn Toyota Motor cho biết sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở bang Kentucky từ năm 2025, đồng thời hãng sẽ đầu tư thêm 2,1 tỷ USD cho nhà máy sản xuất pin tại bang North Carolina.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mới của Mazda, ông Masahiro Moro hy vọng Mazda sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Mỹ bằng cách nâng số lượng đại lý lên 360 và đạt doanh số bán 360.000 xe mỗi năm.
Volvo EX90 mới là một chiếc SUV 7 chỗ, một lần sạc có thể đi được quãng đường 600km, có công nghệ tiên tiến về điện toán lõi, kết nối và điện khí hóa để tối ưu hóa độ an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ.
Bất chấp sự phản đối của các quốc gia hạ nguồn là Ai Cập và Sudan, hai tuabin - trong tổng số 13 tuabin tại con đập thủy điện Đại phục hưng, sẽ tạo ra 750 megawatt điện.
Volkswagen và nhà sản xuất ôtô Ford của Mỹ ký thỏa thuận mở rộng hợp tác sản xuất xe điện; dự kiến sản lượng xe điện của hãng sẽ tăng gấp đôi lên 1,2 triệu chiếc.
Ford có kế hoạch sản xuất hơn 2 triệu xe điện vào năm 2026 - khoảng 1/3 sản lượng xe toàn cầu của hãng hàng năm, trong đó lượng xe điện tăng lên 50% tổng sản lượng vào năm 2030.
Bên cạnh việc kêu gọi các khoản đầu tư mới cho năng lượng Mặt Trời, gió và hydro, ông Macron đề xuất xây dựng thêm 6 lò phản ứng EPR2 thế hệ mới có công suất rất cao.
Theo kế hoạch, vào năm 2030, liên minh ôtô Nissan, Renault và Mitsubishi Motors sẽ ra mắt 35 mẫu xe điện mới và tăng cường hợp tác trên các nền tảng xe điện chung.
Các nhà sản xuất ôtô nước ngoài đang có kế hoạch ra mắt 53 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện tại Hàn Quốc vào năm 2023, giữa lúc các nước đưa ra các quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn.
Đây là một phần trong chính sách thúc đẩy hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc hiện thực hóa mục tiêu trung hòa khí thải carbon mà Chính phủ Nhật Bản quyết tâm đạt được vào năm 2035.
Toyota Motor Corp và năm nhà sản xuất Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư tổng cộng 46 triệu USD để thành lập một liên doanh phát triển và mở rộng việc sử dụng xe chạy pin nhiên liệu ở Trung Quốc.
Bộ trưởng Năng lượng Iran Reza Ardakanian và người đồng cấp Nga Alexander Novak điện đàm thảo luận thực trạng hợp tác và triển vọng của các mối quan hệ gần gũi hơn trong lĩnh vực đầu tư và năng lượng.
Trong tầm nhìn đến năm 2020, tập đoàn Siemens sẽ tập trung vào mảng kinh doanh điện khí hóa, tự động hóa đồng thời tiến hành tái cơ cấu theo hướng tinh giản.