Điện Kremlin: Nga tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố tôn trọng kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp và hy vọng sẽ có quan hệ tốt hơn với nước này.
Điện Kremlin: Nga tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT)

Theo hãng AFP, Điện Kremlin ngày 24/4 tuyên bố tôn trọng kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp và hy vọng sẽ có quan hệ tốt hơn với Paris.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Pháp. Chúng tôi ủng hộ việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng có lợi."

Kết quả bầu cử cuối cùng cho thấy ứng cử viên tổng thống theo đường lối trung dung thân châu Âu Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pe đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 23/4, lần lượt là 23,75% và 21,53%.

[Bầu cử tổng thống Pháp: Vòng 1 không bất ngờ, hồi hộp chờ vòng 2]

Hai ứng cử viên này sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 7/5 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục