Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là địa bàn chiến lược, chủ yếu là núi cao, biên giới, địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, để xóa khoảng cách bất hợp lý giữa các đối tượng sử dụng điện, dự thảo đề nghị điều chỉnh khung giá điện trong sản xuất, sinh hoạt tiệm cận hơn.
Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,75 tỷ kWh, tăng 11,4 % so với cùng kỳ 2023.
Do ruộng lúa của gia đình bị chuột cắn phá nên ông Kịch dùng dây dẫn điện bao quanh ruộng lúa rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt 220V để bẫy chuột, sau đó ngồi cảnh giới.
Sáu tháng trôi qua từ sau bài phản ánh của TTXVN, Khu tái định cư thôn Giếng Xạ vẫn không có nước sinh hoạt và điện dù đây là những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vấn đề cấp bách, trước mắt là giải quyết nhu cầu đường đi, điện sinh hoạt cho khoảng 50 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này.
CPI tháng Bảy tăng 0,45% so với tháng Sáu, trong đó 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá. Riêng, nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 0,12%.
Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc.
EVN tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp cung ứng điện, đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả cao nhất các biện pháp về tiết kiệm điện; xây dựng các kịch bản điều hành cung ứng điện.
Sau hơn 10 năm chuyển về nơi tái định cư mới, đời sống của các hộ dân thôn Giếng Xạ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi hệ thống hạ tầng ở khu tái định cư không được thực hiện như cam kết.
Theo EVNHANOI, sản lượng tiêu thụ ngày bình quân tháng 5 (tính đến 18/5) là 68.172 triệu kWh, tăng xấp xỉ 10,7% so với tháng 4. Công suất đỉnh được thiết lập lúc 22 giờ ngày 18/5, cao nhất trong năm.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh là 1.920,3732 đồng/kWh.
Theo EVN, mức điều chỉnh tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành chỉ "tác động nhỏ" đến CPI, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, song sẽ giảm bớt khó khăn tài chính của EVN.
Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, điện lưới quốc gia đã bao phủ được 99,97% hộ gia đình trong tỉnh, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,95%, giúp người dân cải thiện đời sống, cách thức sản xuất.
UBND huyện Vị Xuyên đã hoàn thành đầu tư công trình cấp điện cho 4 thôn của xã Phương Tiến từ tháng 4/2020 với số vốn trên 7,4 tỷ đồng nhưng hiện nay điện vẫn chưa được đóng.
Tính đến ngày 30/9, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô là 1.850 tỷ đồng.
EVNSPC sẽ giảm 337,11 tỷ đồng tiền điện đợt 3 cho 5.347 khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; đợt 4 giảm 833,74 tỷ đồng cho hơn 7,2 triệu khách hàng.
Những khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành, quận, huyện tại thời điểm ngày 30/7 đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ được giảm giá tiền điện từ 10-15%.
Chính vào thời điểm khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài, cả nước lại ấm lòng trước những chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho những trường hợp gặp khó khăn do giãn cách xã hội.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu thành lập ngay Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.