Không chỉ quyến rũ khách du lịch thế giới bằng vẻ đẹp ngút ngàn, trùng điệp của núi rừng, biển đảo, Việt Nam còn hấp dẫn bởi những di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
Cuộc trưng bày không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái nhằm truyền tải tới công chúng câu chuyện về hai di sản văn hóa phi vật thể độc đáo trong hoạt động du lịch cộng đồng.
Trong tập Podcast này, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức khúc hát cổ nhất của Ca trù "Non Mai-Hồng Hạnh" mà rất ít ca nương hát được bởi kỹ thuật ém hơi và nảy hạt cực khó nhưng cực kỳ lôi cuốn.
Mo Mường - di sản văn hóa quý của đồng bào dân tộc Mường, loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy mo thực hiện - được ghi danh Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu có hai địa điểm tại thị trấn Nam Đàn và xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn), 2 nơi cách nhau khoảng 1,5km và đều gắn bó với những dấu mốc trong cuộc đời danh sỹ Phan Bội Châu
Tết cơm mới của đồng bào Mường ở Phú Thọ được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ và các hình thức diễn xướng, trò chơi dân gian như diễn tấu cồng chiêng, múa sênh tiền, trống đất, hát ví, kéo co, bắn nỏ.
Những làn điệu Ví, Giặm giản dị, mộc mạc nhưng sâu lắng, thiết tha đã tạo nên một loại ngôn ngữ riêng phản ánh đời sống nội tâm phong phú, đa dạng, nhiều cung bậc của người dân xứ Nghệ.
Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018 dự kiến được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng 11 tới với tinh thần hướng đến sự cố kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
Chương trình phục dựng hát cửa định được bài trí, thể hiện theo đúng trình tự theo lối cổ xưa, ca nương, kép đàn thể hiện đủ 14 thể cách theo trình tự 5 lớp diễn xướng hóa cổ truyền dân tộc.
Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế cùng các nghệ nhân đã tham dự Hội thảo ''Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam và những hình thức nghệ thuật tương đồng trên thế giới''.
Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc tại Thành phố Đà Lạt đã quy tụ 28 đoàn, 800 nghệ nhân, diễn viên từ các tỉnh thành phố trong cả nước.
Chiều 14/5, Đoàn chuyên gia UNESCO tham dự Hội thảo đã tham dự buổi sinh hoạt và truyền dạy Ví giặm cộng đồng tại câu lạc bộ phường nón Phù Việt, Hà Tĩnh.