EVN khẳng định việc điều chỉnh giá điện bám sát các văn bản, như: Luật điện lực năm 2024; Nghị định 72, trong đó quy định rõ phương pháp tính giá điện, thời gian, biên độ và các chi phí đầu vào.
Giá điện vừa được điều chỉnh tăng lên hơn 2.100 đồng/kWh. Theo đó, sẽ có hàng chục triệu khách hàng bị tác động và nhóm đơn vị sản xuất sẽ phải trả thêm khoản tiền nhiều nhất khi giá điện tăng.
Báo cáo của Bộ Công Thương nêu rõ trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ yêu cầu EVN thuê tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN cùng các đơn vị thành viên.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh là 1.920,3732 đồng/kWh.
Theo EVN, mức điều chỉnh tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành chỉ "tác động nhỏ" đến CPI, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, song sẽ giảm bớt khó khăn tài chính của EVN.
Theo TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chính phủ khẩn trương chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tính toán, điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện càng sớm càng tốt.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, giá điện có đặc trưng khác với giá xăng dầu, chi phí sản xuất-kinh doanh điện có sự phụ thuộc cao vào các mùa trong năm (mùa mưa và mùa khô).
Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới - đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng do nguồn cung thiếu hụt và giá nhiên liệu cao kỷ lục.
Hiện nay, cơ chế biểu giá có khoảng thời gian điều chỉnh là 1 năm, PGS-TS Bùi Xuân Hồi cho rằng, khoảng thời gian này hơi dài, chưa điều chỉnh theo thời gian, tạo áp lực lớn cho các lần điều chỉnh.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019 đến sản xuất và đời sống.
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, các yếu tố đầu vào sản xuất điện thời gian vừa qua đã đều được điều chỉnh tăng là một trong những lý do phải tăng giá bán lẻ điện kể từ ngày 20/3.
Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, việc điều chỉnh giá điện không phải vì Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mà trước hết là vì sự phát triển của ngành điện.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh giá điện vào thời điểm phù hợp, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019 dưới 4%.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri khẳng định EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.
Điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt, việc điều chỉnh giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân nên giá điện vẫn phải chịu sự điều tiết của Nhà nước.
Trong tháng 3/2015, Bộ Công Thương sẽ rà soát lại báo cáo của EVN về chi phí sản xuất điện, sau đó sẽ báo cáo Chính phủ xem xét việc có điều chỉnh giá điện hay không.
EVN khẳng định hiện chưa đề xuất gì về việc điều chỉnh giá điện, đồng thời nhấn mạnh việc điều chỉnh này phải đúng quy trình và căn cứ vào sức chịu đựng của nền kinh tế.