Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các tỉnh phải triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng; đảm bảo cân đối cung-cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa.
Theo Bộ Tài chính, cùng với mục tiêu kiểm soát lạm phát, việc điều hành giá cần tiếp tục đồng hành với nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Từ nay đến cuối năm, cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh...
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.
Theo Cục trưởng Cục quản lý giá, việc quản lý, điều hành giá trong năm 2025 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị thế giới biến động phức tạp...
Bão số 3 đi qua gây hậu quả nặng nề, thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc quản lý, điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Trong tháng 4 và tháng 5/2024, giá các mặt hàng cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu của người dân không cao nên mặt bằng giá nhìn chung ít biến động.
Điều hành giá quý 1 đối mặt với nhiều áp lực và dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn do ảnh hưởng từ diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới và khu vực.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, không được để đứt gãy nguồn cung; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời...
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm dứt khoát phải đáp ứng đủ nhu cầu về điện năng trong mọi tình huống; có lộ trình tính đúng, tính đủ để có giá điện bán ra phù hợp trong nền kinh tế thị trường.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để có giải pháp sản xuất, dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá dịp cuối năm, Tết Giáp Thìn.
Trên cơ sở mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5%, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát, trong đó kịch bản 1, dự báo CPI tăng khoảng 3,2%; kịch bản 2 dự báo tăng khoảng 3,6% so với 2022.
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, kiểm soát quyền lực là một trong những giải pháp căn cơ để phòng, chống tham nhũng; phải tăng cường giám sát, kiểm soát thực thi của người có chức vụ, quyền hạn.
Nhiều chuyên gia cho rằng quỹ bình ổn xăng dầu không còn thể hiện được chức năng bình ổn giá và nên chăng, có thể dần thực hiện cơ chế thị trường với xăng dầu và bỏ quỹ bình ổn giá với mặt hàng này.
Liên quan việc Bộ Công Thương đề xuất giao Bộ Tài chính làm đầu mối điều hành giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết Chính phủ sẽ cân nhắc cơ quan nào phù hợp nhất, hiệu quả nhất thì sẽ giao.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo điều hành giá, các bộ, ngành phải sát sao, nắm bắt nhanh nhạy tình hình thực tế, đo được phản ứng của dư luận… để đưa ra các giải pháp điều hành giá chính xác, hiệu quả.
Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng tập trung theo dõi sát diễn biến kinh tế và tình hình lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp.
Chủ trì họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung và hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, hiệu quả.