Theo thỏa thuận, 4 vệ tinh dẫn đường và liên lạc chủ chốt của châu Âu sẽ được phóng từ Mỹ bằng tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX vào năm 2024, mỗi lần đưa hai vệ tinh Galileo vào quỹ đạo.
Công nghệ mới giám sát mối nguy hiểm nói trên được gọi là GUARDIAN sàng lọc các tín hiệu để tìm kiếm dấu hiệu một cơn sóng thần đang hình thành ở đâu đó trên Trái Đất.
Vụ phóng vệ tinh quân sự cho Lực lượng Vũ trụ Mỹ cũng là vụ phóng thứ 3 của SpaceX kể từ sau chuyến bay lịch sử đưa các nhà du hành vũ trụ NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 30/5.
Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán 5 máy bay Gulfstream G550 được trang bị hệ thống tình báo, trinh sát, do thám, tác chiến điện tử (AISREW) cho Australia và 1 máy bay vận tải quân sự C-17 cho Ấn Độ.
Theo Yonhap, hoạt động gây nhiễu sóng liên tục trong thời gian qua của Triều Tiên đối với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) có thể là nhằm vào các thiết bị dẫn đường dành cho máy bay.
Tàu Xuân Thành 1 là tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Phú Yên được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
ESA thông báo đã phóng thêm 2 vệ tinh lên hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Galileo trị giá nhiều tỷ euro, một đối thủ cạnh tranh với hệ thống vệ tinh định vị GPS của Mỹ.
Cảnh sát biển của Bỉ vừa phát hiện một thùng hàng chứa 960kg cocaine trị giá 50 triệu euro trôi trên biển Ostende, cách thủ đô Brussels 110 km về phía Tây.
Sau 2 vụ xả súng gần đây làm 8 người thiệt mạng, Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Thế giới mới cầm quyền đã họp tại quốc hội nhằm thắt chặt các quy định về cá nhân sở hữu súng.
Hệ thống chống trộm và giám sát thông minh Smart Motor cho phép người dùng kiểm soát chiếc xe máy của mình trước hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm.
Chính quyền New Delhi đã cấm dịch vụ cho đi nhờ xe mất phí Uber hoạt động trong phạm vi thủ đô Ấn Độ, sau khi một nữ hành khách tố cáo bị một tài xế cưỡng bức khi cô sử dụng dịch vụ này.