Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM)đổi tên thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một động thái nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương đối với Mỹ.
Cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, người đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Đại sứ tại Hàn Quốc, tuyên bố Triều Tiên vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ.
Các quan chức quân đội hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii để bàn về các nỗ lực chung nhằm đảm bảo hòa bình khu vực.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã đề cử Đô đốc Harry Harris, hiện là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, làm Đại sứ mới của Mỹ tại Hàn Quốc.
Quyền Đại sứ Mỹ tại Australia Jim Caruso cho hay Mỹ không chỉ cần một đại sứ nói chung mà còn là một người có kiến thức về các vấn đề và am hiểu quân sự... do tính cấp bách của tình hình Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn theo đuổi đường lối phát triển hòa bình, chủ trương thiết lập một mô hình quan hệ quốc tế kiểu mới, trong đó đề cao sự tôn trọng nhau.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/1 hối thúc Đô đốc Harry Harris đảm bảo an toàn cho các máy bay hoạt động ở đảo Okinawa, sau 2 vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris kêu gọi Trung Quốc dừng những hành động khiêu khích tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris khẳng định Washington muốn phối hợp với các nước Đông Nam Á chống các phần tử khủng bố.
Sau khi biết không được đưa lên giữ chức vụ chỉ huy cao hơn, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift đã bất ngờ thông báo việc ông xin nghỉ hưu.
Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, dự đoán Triều Tiên sẽ hoàn thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào cuối năm sau.
Một nhóm tướng lĩnh Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuẩn bị sẵn sàng giải pháp quân sự tin cậy để hỗ trợ cho nỗ lực ngoại giao trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 22/8 đã khẳng định ưu tiên các biện pháp ngoại giao hơn quân sự trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/8, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh PACOM đến Seoul thảo luận các mối đe dọa từ Triều Tiên, giám sát cuộc tập trận quân sự chung của hai nước đồng minh.
Đô đốc Harry Harris kêu gọi tất cả các nước thực hiện "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa" để kiềm chế tham vọng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Tư lệnh PACOM của Mỹ, Đô đốc Harry Harris ngày 27/4 cho rằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoàn thiện năng lực về tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng chỉ là vấn đề thời gian.
Đô đốc Mỹ Harry Harris cho rằng Trung Quốc đã thay đổi căn bản bối cảnh tự nhiên và chính trị tại khu vực Biển Đông chiến lược, thông qua việc quân sự hóa và bồi đắp đất quy mô lớn.