Báo Mỹ: Đô đốc Harry Harris được đề cử Đại sứ mới tại Hàn Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch "đề cử lại" Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương, làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.
Báo Mỹ: Đô đốc Harry Harris được đề cử Đại sứ mới tại Hàn Quốc ảnh 1Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng cấp cao, nhật báo Washington Post ngày 24/4 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch "đề cử lại" Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương, làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và thông báo chính thức dự kiến được đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết theo nguồn tin, Đô đốc Harris đã nói chuyện với Giám đốc CIA Mike Pompeo, người được đề cử cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, rằng ông sẵn sàng điều chuyển vị trí để thực hiện nhiệm vụ tại Hàn Quốc.

Theo nhiều quan chức Mỹ, ông Pompeo muốn ông Harris nhận nhiệm vụ tại Seoul do yêu cầu khẩn cấp trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang bị chỉ trích chậm trễ trong việc bổ nhiệm vị trí này và Washington đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Trong cuộc điều trần hồi tuần trước, ông Pompeo cũng cam kết sẽ nhanh chóng hoàn tất việc giới thiệu vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Đô đốc Harris được các nghị sỹ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đánh giá cao về năng lực. Tuy nhiên, tiến trình thông qua vị trí đề cử mới của ông Harris vẫn cần thời gian và theo quy định.

Một số Thượng nghị sỹ Dân chủ hiện cho rằng việc xem xét đề cử vị trí của ông Harris có thể là cơ hội mới để gây áp lực với chính quyền Tổng thống Trump thông báo cụ thể hơn chiến lược với Triều Tiên, đặc biệt là kế hoạch trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng ông Harris có kinh nghiêm sâu sắc và quan tâm về quan hệ Mỹ-Australia, song lại ít có kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Nhà Trắng có kế hoạch đề cử ông Victor Cha, cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush, làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nhưng sau đó đã thay đổi ý định mà không đưa ra lý do cụ thể.

Một số nhân vật khác cũng được cân nhắc cho vị trí đứng đầu Sứ quán Mỹ tại Seoul gồm Tướng Thurman, cựu Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.