Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay trong 5 năm qua giảm 3,7% so với giai đoạn 2011-2015.
Thay vì phải kết thúc hoạt động cho vay ngoại tệ trước ngày 31/12/2018, nay Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 24/2015 bằng việc nới thời hạn cho vay có lộ trình trong năm 2019.
Thống đốc yêu cầu không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trừ trường hợp đặc biệt như một số ngân hàng tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các tổ chức tín dụng yếu kém.
Các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng việc điều chỉnh lãi suất huy động USD sẽ tác động để dòng vốn luân chuyển nhanh hơn và nguồn vốn đi vào sản xuất kinh doanh cũng được thúc đẩy nhanh hơn.
Các chuyên gia cho rằng, tỷ giá nhìn chung sẽ duy trì ở mức cao, diễn biến giằng co theo xu hướng tăng, dao động phổ biến trong khoảng 21.800-21.890 đồng/USD.
“Cũng có ý kiến thắc mắc tại sao lại lựa chọn thương hiệu SJC mà không phải là thương hiệu khác? Đây hoàn toàn là do thị trường điều tiết, mà thương hiệu SJC chiếm tới 95% lượng vàng miếng lưu thông cùng với giá luôn ổn định, độ tín nhiệm cao... Nếu lựa chọn thương hiệu vàng miếng khác thì số tiền chi phí phải bỏ ra để chuyển đổi là rất lớn,” ông Nguyễn Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước lý giải.
Về vấn đề nợ xấu, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: "Các khoản nợ xấu chủ yếu có tài sản đảm bảo là bất động sản. Vì vậy, nếu khơi thông thị trường này, nợ xấu sẽ cơ bản được giải quyết."
Đang được xem xét thảo luận tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi thu hút nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như có bảo hiểm cả ngoại tệ và vàng hay không? Hạn mức tiền được bảo hiểm là bao nhiêu?
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Kiên, khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước là không bảo hiểm đô la và vàng. Để khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, Luật chỉ quy định bảo hiểm tiền đồng. Điều này thống nhất với các văn bản pháp quy khác và góp phần thực hiện chủ trương người Việt Nam dùng tiền Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong thời gian qua, sự tồn tại của thị trường ngoại tệ tự do khiến một khối lượng lớn đô la trôi nổi trong dân cư không được kiểm soát và làm gia tăng tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế.
Nhiều biện pháp của Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành đã phần nào làm cho thị trường ngoại tệ bớt căng thẳng cả tỷ giá và lãi suất trong đó có cả đề xuất thu phí của người dân. Tuy nhiên, NHNH cũng vừa bác bỏ các thông tin liên quan đến mức phí 2%...và khẳng định đây mới chỉ là đề xuất của Hội đồng Tư vấn.