Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Sa Pa thành đô thị du lịch xanh-bền vững-thông minh, xứng tầm trung tâm Khu du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.
Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, sánh ngang với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.
Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2025, du lịch Việt đã lập kỷ lục mới với 2,1 triệu lượt khách ngoại, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn đến 37,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ dài 9 ngày, cả nước có 8 tỉnh, thành phố đạt doanh thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng, tăng so với 3 địa phương của năm 2024. Ngành du lịch ước đón 12,5 triệu lượt khách nội địa.
Quy hoạch đô thị Bắc Giang là đô thị loại I (thành phố trực thuộc tỉnh), trung tâm hành chính-chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội và KHKT của tỉnh Bắc Giang, để thúc đẩy phát triển các vùng khác ở tỉnh.
Đô thị du lịch là đô thị có lợi thế phát triển du lịch, gắn với khai thác tài nguyên du lịch là chủ yếu và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động của đô thị.
Vùng tam giác du lịch Đà Lạt-Nha Trang-Phan Thiết đang có sự giảm sút về quỹ đất và Ninh Thuận sẽ là sự chọn hấp dẫn nhờ dư địa “quỹ đất” còn rộng lớn và rất phù hợp.
Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cam kết tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, các khu giải trí trở thành đô thị du lịch, văn minh, hiện đại.
KOCHAM và NovaGroup thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các chương trình lớn về văn hóa-nghệ thuật; các lễ hội, sự kiện thể thao, vui chơi giải trí; các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch Hàn-Việt.
Việc quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Y Tý sẽ làm cơ sở để đầu tư, phát triển khu vực Y Tý đạt đô thị loại V, tiến tới thành lập thị trấn Y Tý trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 29/5, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Du lịch (sửa đổi), trong đó có quy định về đô thị du lịch.