Đoàn công tác TW kết thúc đợt làm việc tại Hà Nội

Sau gần một tháng làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã kết thúc đợt kiểm tra ở Hà Nội.
Ngày9/10, sau gần một tháng làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trungương về phòng chống tham nhũng (Đoàn số 2) do ông Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trungương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc vớiThành ủy Hà Nội, kết thúc đợt kiểm tra công tác thanh tra, khởi tố, điềutra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phứctạp trên địa bàn thành phố được dư luận xã hội quan tâm.

Sauthời gian kiểm tra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyĐảng thành phố Hà Nội và hệ thống các cơ quan tư pháp: Công an, Tòa án,Viện Kiểm sát của thành phố đã nỗ lực trong việc điều tra, xét xử, gópphần to lớn trong đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô.

Đặc biệt, trên lĩnhvực thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Hà Nội đã giải quyếtđược 91% vụ việc, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xâydựng. Qua thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng,chuyển cơ quan điều tra những vụ quan trọng, phức tạp và còn đề xuất cácgiải pháp, kinh nghiệm để hoàn thiện công tác này ở địa phương.

Trong công tác xét xử, Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang nhấn mạnh, việcthời gian qua không có bị cáo nào khi đưa ra xét xử mà tòa tuyên ánkhông phạm tội. Điều này chứng tỏ, công tác phát hiện, khởi tố, điều travụ án được ngành công an làm rất cẩn trọng và bài bản. Tuy nhiên, mộtvấn đề dư luận cũng quan tâm và còn băn khoăn, hiện nay tỷ lệ án treotrên tổng số vụ án xét xử tại Hà Nội chiếm 35%. Mặc dù đây là con sốphản ánh thực tế xét xử, nhưng tới đây khi tuyên án cũng cần hết sức cânnhắc, tính toán kỹ để hạn chế bỏ lọt người, lọt tội.

Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang chỉ đạo, Hà Nội tới đây cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụtrọng tâm như đã báo cáo Trung ương; trong đó, cần đẩy nhanh tiến độxét xử các vụ án tham nhũng dư luận quan tâm, phòng chống tham nhũng chútrọng “xây và chống,” rà soát bổ sung cơ chế, nâng cao hiệu quả, hiệulực các cơ quan chức năng và phải được làm thường xuyên, liên tục.

Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang lưu ý, đấu tranh chống tham nhũng là rất khó, trong đó khó nhất làkhâu phát hiện, vì vậy cần nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan Hảiquan, Thuế, Công an. Nếu những vụ phức tạp thì cần có sự phối hợp và đưara hướng xử lý nhất quán ngay từ đầu, tránh chồng chéo, trả hồ sơ lạinhiều lần.

Trong các vụ án kinh tế, quan trọng nhấtlà thu hồi tài sản, nhưng thực tế cho thấy, thời gian qua rất khó thuhồi lại những tài sản đã thất thoát. Khi bắt được đối tượng thì tài sảncũng không còn, nên lãng phí công sức, thời gian của các chiến sĩ pháán, không thu hồi được cho ngân sách Nhà nước. Tới đây, Hà Nội cần đầutư hơn nữa nhân lực, vật lực, điều kiện, phương tiện cho cuộc đấu tranhphòng chống tham nhũng đầy cam go này.

Ông PhạmQuang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trongthời gian Đoàn kiểm tra, các đơn vị ở Hà Nội đã phối hợp, tạo điều kiệnhết sức vì không những để phục vụ công tác kiểm tra, mà Thành ủy luôncoi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến vận mệnh chính trịchung của Đảng. Hà Nội có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, thu ngânsách chiếm 20%, tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm 10% của cả nước. Điềunày khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô rất quan trọng. Nếu công tácphòng chống tham nhũng làm tốt thì sẽ mang hình ảnh đẹp không chỉ cho HàNội mà cho cả nước. Còn ngược lại, làm không tốt để tham ô, thất thoátthì sẽ ảnh hưởng lớn tới toàn Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội PhạmQuang Nghị, những kết quả mà Đoàn kiểm tra đánh giá, kết luận là rất sátvới tình hình thực tế ở Hà Nội, có những điểm phản ánh tương đồng tìnhtrạng chung của nhiều địa phương trên cả nước. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉđạo sát sao để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục