Đoàn đại biểu ĐCSVN làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản

Phía Nhật Bản bày tỏ mong muốn Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trên các diễn đàn đa phương quốc tế, đóng góp vì nền hòa bình của khu vực, thế giới và sự tiến bộ của nhân loại.
Đoàn đại biểu ĐCSVN làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh cuộc Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, ngày 13/10/2022. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sau khi dự cuộc Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, trong các ngày 14 và 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn, đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shi Kazuo, Chủ tịch đảng Công minh Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Ủy ban Giao thông quốc thổ của Hạ viện Nhật Bản Nakane Kazuyuki;

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng trao đổi, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản; thăm Quận ủy Shinjuku và tỉnh Tochigi.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shi Kazuo, ông Nguyễn Xuân Thắng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Shi Kazuo và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản; một lần nữa, nhiệt liệt chúc mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong thời gian qua. Ông khẳng định tiếp tục tích cực triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng về tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và thực tiễn về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và các vấn đề hai đảng cùng quan tâm.

Ông Shi Kazuo chuyển lời thăm hỏi và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; khẳng định và đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mặc dù trong tình hình khu vực và thế giới ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức.

[Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản]

Ông Shi Kazuo nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa hai đảng của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn, góp phần quan trọng tăng cường hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa hai đảng; bày tỏ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trên các diễn đàn đa phương quốc tế, đóng góp vì nền hòa bình của khu vực, thế giới và sự tiến bộ của nhân loại.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch đảng Công minh Yamaguchi Natsuo, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cáo vai trò của đảng Công minh trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản và sự đóng góp tích cực của đảng Công minh trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; đề nghị đảng Công minh tiếp tục tích cực phối hợp, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Đoàn đại biểu ĐCSVN làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản ảnh 2Ông Nguyễn Xuân Thắng (phải) đồng chủ trì Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, ngày 13/10/2022. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Chủ tịch Yamaguchi nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ Nhật-Việt; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội những năm qua của Việt Nam; khẳng định đảng Công minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong liên minh cầm quyền của chính phủ Nhật Bản hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, an ninh của khu vực; nhất trí về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, trong đó ông Nguyễn Xuân Thắng đề xuất để hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan chính phủ Nhật Bản, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội được Đại hội XIII đề ra; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng; đề nghị các cơ quan chính phủ Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai hợp tác hiệu quả các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam.

Các đối tác Nhật Bản khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Lãnh đạo Cơ quan Nhân sự quốc gia Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khôi phục thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm chuyên gia giữa hai bên sau khi hai nước gỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch bệnh COVID-19.

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đã đi thăm tỉnh Tochigi, gặp Thống đốc tỉnh Fukuda Tomikazu và khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa của tỉnh Tochigi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục