Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Sáng 18/9, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).
Vòng hoa của Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc, Người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.
Sau đó, Đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ.”
Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ dự khai mạc Triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.
Các đại biểu sẽ thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019./.
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hiện cả nước còn hơn 1,3 triệu hộ nghèo, hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chào mừng Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặt trận các cấp đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin của Đảng, nhân dân.
Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc trao đổi về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chuyển đổi từ khám chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực ngành y tế.
Năm nhóm việc cần tập trung cao độ để biến quyết tâm thành kết quả được nhấn mạnh trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc.
Báo cáo nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
Tiến sỹ Seun Sam cho rằng Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các định hướng lớn về phát triển kinh tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031.
Bên cạnh thông tin về Đại hội XIV, truyền thông Campuchia còn đặc biệt ấn tượng với quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.
Các tờ báo uy tín của Ai Cập đều nhấn mạnh sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Thư ký UP nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng không chỉ có ý nghĩa đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự theo dõi và kỳ vọng của các lực lượng tiến bộ.
Giáo sư Lê Văn Cường cho rằng các định hướng kinh tế được đặt ra tại Đại hội XIV có ý nghĩa lâu dài đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm chủ quản.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng kết quả Đại hội XIV sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga.
Các cơ quan báo chí Nga cho rằng Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, với trọng tâm lấy Nhân dân làm nền tảng phát triển, hướng tới mục tiêu thịnh vượng và bền vững.
Dõi theo lễ khai mạc Đại hội XIV, đông đảo kiều bào tại Lào đều bày tỏ niềm tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước và cho các địa phương vùng cao, biên giới như Lai Châu.
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh dấu mốc chính trị quan trọng của sự kiện và các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong 5 năm tới.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh TTXVN cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò cơ quan thông tấn quốc gia trong việc tuyên truyền thông tin chính thống.
Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.
Sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Quân đội tạo điểm tựa để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Để hình thành lực lượng doanh nhân doanh nghiệp tri thức trẻ trong thời kỳ mới phải lấy nền tảng văn hóa làm nền tảng để thế hệ trẻ tiếp cận với khoa học công nghệ trên toàn cầu.
Sự có mặt, tác nghiệp truyền thông của Đoàn phóng viên quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp, thành công của Đại hội Đảng XIV, những thành tựu kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam sau 40 năm Đổi Mới.
Tại tỉnh Osaka, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức chương trình xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội XIV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng; do đó phải ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.
Trao đổi với báo chí ngày 20/1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đại hội lần này không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn đánh giá 40 năm đổi mới, để mở ra một thời kỳ mới của đất nước.
Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, xuyên suốt.
Trong các phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh niềm tin của nhân dân, của doanh nghiệp và của bạn bè quốc tế chính là nền tảng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội.
Báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn, được xem là “bệ phóng” chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nêu rõ ba đột phá chiến lược gồm tập trung nguồn lực, tập trung lãnh đạo và tập trung thực thi.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, nhận được sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào những quyết sách cho giai đoạn mới.