Đoàn đại biểu Vientiane tìm hiểu kinh nghiệm đầu tư tại Bình Dương

Đoàn đại biểu cấp cao Vientiane đã làm việc tại Bình Dương để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư, chính sách phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao
Đoàn đại biểu Vientiane tìm hiểu kinh nghiệm đầu tư tại Bình Dương ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane xem bản đồ quy hoạch Thành phố mới Bình Dương. (Ảnh: Hải Âu-TTXVN)

Ngày 16/9, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Keophila Vanaphaylat, Phó Bí thư, Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn đã làm việc tại Bình Dương để tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư, chính sách phát triển khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đã giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách thu hút đầu tư của địa phương. Theo đó, Bình Dương là một trong năm tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với 2.700 dự án từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư hơn 25 tỷ USD.

Đến nay, Bình Dương đã hợp tác hữu nghị với chín địa phương nước ngoài; đang triển khai xây dựng thành phố thông minh, chuẩn bị các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Bên cạnh tình hình kinh tế-xã hội phát triển, Bình Dương cũng đang chịu áp lực về giải quyết nhà ở cho công nhân lao động, nhà trẻ cho con công nhân, khu vui chơi giải trí cho người dân.

Ông Keophila Vanaphaylat nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane sang thăm Bình Dương nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, thủ đô Vientiane và tỉnh Bình Dương nói riêng; đồng thời học hỏi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Ông Keophila Vanaphaylat cho biết thủ đô Vientiane có diện tích 3.920km2, dân số 1 triệu người. Thời gian qua, kinh tế-xã hội của Vientiane phát triển nhanh, GDP bình quân đầu người hiện đạt 4.800 USD.

Ông Keophila Vanaphaylat mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng sang đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane đã đi thăm một số doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương; thăm và tìm hiểu mô hình hoạt động tại Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục