Đoàn quân y Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Lào chống dịch

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch, công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân COVID-19 và giải quyết vệ sinh môi trường.
Đoàn quân y Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Lào chống dịch ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Để giúp nước bạn Lào đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 2 và trước đề nghị hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn chuyên gia quân y sang Lào hỗ trợ Bộ Quốc phòng nước này triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong thời gian từ ngày 3-19/5, đoàn chuyên gia quân y Việt Nam đã tham gia các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Lào chuyển vật tư y tế do Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi tặng đến các địa phương và trực tiếp khảo sát đánh giá hệ thống phòng chống dịch COVID-19 của Quân đội Nhân dân Lào.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch, công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân COVID-19 và giải quyết vệ sinh môi trường cho các đơn vị đoàn đến làm việc.

[Cộng đồng người Việt tiếp tục chung tay cùng Chính phủ Lào chống dịch]

Các ý kiến đóng góp của đoàn là cơ sở cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị tương đương mà đoàn không có dịp làm việc trực tiếp.

Tại buổi tổng kết chuyến công tác ngày 19/5 ở trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, đoàn chuyên gia quân y Việt Nam đã có báo cáo chi tiết đánh giá các điểm mạnh và hạn chế, đồng thời đưa ra các kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và Ban chuyên trách phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng Lào để nâng cao năng lực phòng chống dịch của Quân đội Nhân dân Lào trong thời gian tới.

Báo cáo của đoàn được Ban chuyên trách phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng Lào đánh giá có tính chuyên môn rất cao, kịp thời bổ sung những điều phía bạn còn chưa có kinh nghiệm và hạn chế trong công tác tổ chức hệ thống phòng chống dịch COVID-19 trong Bộ Quốc phòng Lào nói riêng và tại Lào nói chung.

Để ghi nhận đóng góp của đoàn chuyên gia, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Bouasing Inthavong - Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào đã trao Huy chương hữu nghị cho các thành viên của đoàn chuyên gia quân y Việt Nam “đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng Lào phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị hai nước Lào-Việt”./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục