Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn, mà còn khẳng định vị thế Việt Nam như điểm hẹn đầu tư và hợp tác quốc tế năng động, quy tụ nhiều đối tác chiến lược toàn cầu.
Australia đang thực hiện chương trình nghị sự đa dạng hóa thương mại bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp nước này nắm bắt các cơ hội mới tại các thị trường ở Đông Nam Á.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đánh giá cao thị trường Australia, cho rằng những lĩnh vực đầu tư mà tỉnh Nam Định quan tâm cũng chính là những lĩnh vực thế mạnh của quốc gia châu Đại dương này.
Thủ tướng cho biết Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam; luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư.
Từ năm 2000 đến nay, Chính phủ Australia đã đầu tư vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 650 triệu AUD nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, nhân lực, Đổi mới Sáng tạo...
Cùng nhau, Việt Nam và Australia sẽ nỗ lực hết sức để duy trì luật pháp quốc tế và củng cố trật tự dựa trên luật lệ, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và hơn thế nữa.
Quan chức Australia đã ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 28.
Thủ tướng Australia nhấn mạnh Australia coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ của Australia với Đông Nam Á.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ thông tin, công nghệ cao, khu vui chơi giải trí.
Hơn 20 năm qua, Bình Dương luôn chú trọng phát triển các khu công nghiệp và hiện đã có hơn 10 khu công nghiệp đẳng cấp thế giới, thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới mở cơ sở sản xuất kinh doanh.
Công nghệ thông tin-Viễn thông, Phát triển hạ tầng, Năng lượng tái tạo là ba lĩnh vực then chốt có nhiều dư địa để các doanh nghiệp Việt Nam-Australia mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh.
Chuyên gia Kyle Springer cho biết nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu tìm hiểu các cách thức làm việc với Việt Nam, không chỉ về xuất-nhập khẩu mà còn về đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác.
Báo cáo của Asia Society và Trung tâm Nghiên cứu APEC tại Đại học RMIT (Australia) nhận định Việt Nam là sự lựa chọn nổi bật để các doanh nghiệp Australia xem xét như một thị trường hàng hóa, dịch vụ.
Bộ trưởng Thương mại Australia kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nước này “khám phá” nhiều hơn các cơ hội tiềm năng từ 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Việt Nam hiện được các doanh nghiệp Australia coi là nơi thuận lợi nhất để mở rộng kinh doanh, vượt qua cả Philippines, Myanmar, Malaysia và Singapore.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành Đối tác chiến lược của Australia trong lĩnh vực giáo dục và đổi mới sáng tạo.
Với lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, tỉnh Đắk Lắk mong muốn có thể xuất khẩu sang thị trường Australia các mặt hàng chủ lực của tỉnh như càphê, hồ tiêu, điều, chuối, bơ, sầu riêng.
Ông Dan Gavel, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu của Australia, chia sẻ ông nhìn thấy nhiều tiềm năng từ thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực logistic và công nghệ.
Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp-nông thôn, giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Australia và Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ kinh tế song phương sau cuộc gặp ngày 21/11 giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đang ở thăm nước này.