Gian hàng của các nước tại Hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gian hàng của các nước tại Hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội chợ mùa Thu 2025: Điểm hẹn hợp tác và kết nối đầu tư toàn cầu

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/10-4/11, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn của Việt Nam mà còn là diễn đàn kết nối quốc tế quy mô, nơi các doanh nghiệp, hiệp hội và tập đoàn nước ngoài tìm thấy cơ hội hợp tác, đầu tư và hiểu rõ hơn về tiềm năng của thị trường Việt Nam - trung tâm kinh tế năng động nổi bật tại Đông Nam Á.

logo.jpg

“Thời điểm vàng” thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Brazil

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil-Việt Nam (BVCCI) Dionathan Santos nhận định Hội chợ mùa Thu 2025 được tổ chức chuyên nghiệp, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, là sự kiện có tầm ảnh hưởng đáng kể không chỉ với Việt Nam mà còn với các đối tác quốc tế đang tìm hiểu thị trường khu vực.

dionathan-santos.jpg
Ông Dionathan Santos, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam. (Ảnh: Báo Công Thương)

Theo ông Santos, đây không chỉ là một hội chợ thương mại thông thường mà còn là diễn đàn đối thoại và hợp tác kinh tế, nơi các quốc gia có thể trao đổi định hướng phát triển bền vững trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Ông khẳng định Hội chợ mùa Thu là “thời điểm vàng” để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Brazil và Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển sâu rộng và bền vững hơn cho quan hệ hai nước.

Việt Nam hiện được Brazil coi là đối tác chiến lược hàng đầu tại châu Á, trong khi Brazil là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển năng động và hội nhập sâu rộng.

hoi-cho-mua-thu-2.jpg
Khách tham quan Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

BVCCI đang tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng lớn như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và chế biến thực phẩm.

Tổ chức này không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn nguyên liệu chiến lược từ Brazil như ngô, bông, đường, đậu tương, bột cá - những mặt hàng có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Ngược lại, BVCCI cũng hỗ trợ doanh nghiệp Brazil mở rộng thị trường sang Việt Nam và Đông Nam Á, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thú y.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam (BVC) là tổ chức xúc tiến thương mại song phương, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và công nghệ giữa hai quốc gia. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh, đồng thời Việt Nam là đối tác hàng đầu của Brazil ở Đông Nam Á.

Brazil hiện là quốc gia đi đầu thế giới về năng lượng tái tạo, với hơn 80% năng lượng được sản xuất từ thủy điện và các nguồn xanh - lĩnh vực mà hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác hướng tới mục tiêu phát thải thấp và tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch Dionathan Santos cho rằng quan hệ thương mại giữa Brazil và Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn thực chất và bền vững hơn, khi hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau: Brazil mạnh về nông nghiệp và năng lượng, còn Việt Nam nổi bật ở công nghiệp chế biến, công nghệ số và logistics.

BVCCI hiện phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam trong các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ triển khai dự án đầu tư, và định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ông Santos bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Brazil sẽ không chỉ dừng ở trao đổi hàng hóa, mà còn hướng tới hợp tác chiến lược dài hạn, cùng chia sẻ giá trị về phát triển xanh và thịnh vượng.

logo.jpg

Australia tìm cơ hội đầu tư tại thị trường năng động Việt Nam

Tại Hội chợ mùa Thu 2025, Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham Vietnam) góp mặt với vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu thương mại và giới thiệu tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Giám đốc điều hành Edwin Law cho biết hội chợ là cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng kết nối và tìm kiếm đối tác mới tại Việt Nam - một thị trường năng động và giàu tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á.

edwin-law.jpg
Ông Edwin Law, Giám đốc điều hành AusCham Vietnam. (Ảnh: Báo Công Thương)

AusCham hiện đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Australia đang hoạt động và đầu tư tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ những doanh nghiệp đang tìm hiểu thị trường.

Hiệp hội không chỉ giúp kết nối đối tác, cung cấp thông tin về môi trường pháp lý, mà còn làm việc trực tiếp với Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia để tháo gỡ rào cản và thúc đẩy hợp tác song phương.

Ông Law đặc biệt đánh giá cao vai trò của Thương vụ Việt Nam tại Australia trong việc kết nối thương mại, giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận cơ hội kinh doanh, chia sẻ thông tin thị trường, và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

ttxvn-hoi-cho-mua-thu-2025.jpg
Một góc gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo ông, môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng cởi mở và hấp dẫn, với nhiều lĩnh vực có thể hợp tác hiệu quả như giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ. Chính phủ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa chính sách, giúp doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài.

AusCham khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan của Chính phủ Việt Nam - đặc biệt là Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Australia - nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại song phương phát triển thực chất, bền vững và hiệu quả hơn trong tương lai.

logo.jpg

Tập đoàn Pedders: Cầu nối cho hợp tác trong ngành ôtô

Cũng đến từ Australia, Tập đoàn Pedders - doanh nghiệp hơn 75 năm kinh nghiệm trong sản xuất và phân phối phụ kiện ôtô - tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 với kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với các nhà sản xuất ôtô Việt Nam.

hoi-cho-mua-thu-michael-grace.jpg
Ông Michael Grace - Giám đốc điều hành Tập đoàn Pedders (bên trái) tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.

Giám đốc điều hành Michael Grace cho biết Pedders đã có nhà máy sản xuất và hệ thống phân phối tại Việt Nam, đồng thời nhập khẩu một số sản phẩm từ Australia để phục vụ thị trường nội địa.

Ông bày tỏ ấn tượng với quy mô và tính chuyên nghiệp của Ban tổ chức, cho rằng hội chợ không chỉ giúp doanh nghiệp quốc tế tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam mà còn tạo điều kiện kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất ôtô trong nước - nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác lâu dài.

“Hội chợ là một sự kiện thiết thực, giúp doanh nghiệp quốc tế như chúng tôi hiểu hơn về thị trường và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam. Tại hội chợ, tôi cũng đã có các cuộc trao đổi, gặp gỡ và kết nối với một số nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam và cũng có được những kế hoạch tiếp theo cho doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam,” ông Micheal Grace khẳng định.

Theo ông Grace, Việt Nam là thị trường đang phát triển mạnh về ôtô và phụ tùng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu ngày càng lớn cho các sản phẩm chất lượng cao. Hiện thị trường còn thiếu nhà cung ứng cho phân khúc cao cấp, mở ra khoảng trống hấp dẫn cho doanh nghiệp quốc tế.

Đánh giá chung về môi trường đầu tư, ông nhận định Việt Nam đang trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng thứ hai tại châu Á, chỉ sau Trung Quốc, nhờ chính sách thu hút đầu tư cởi mở và minh bạch.

Ông tin rằng cơ hội hợp tác tại Việt Nam sẽ ngày càng rộng mở, và Pedders sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư lâu dài, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

logo.jpg

Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh,” Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 thu hút sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm công nghiệp, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch...

Trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu cũng diễn ra các hợp đồng kết nối giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, giữa nhà xuất khẩu với nhà nhập khẩu quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.