Củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia trên nền tảng hữu nghị

Cùng nhau, Việt Nam và Australia sẽ nỗ lực hết sức để duy trì luật pháp quốc tế và củng cố trật tự dựa trên luật lệ, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và hơn thế nữa.
Củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia trên nền tảng hữu nghị ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành trao quà lưu niệm cho Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Tối 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra (Australia) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023) và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023).

Dự lễ kỷ niệm có đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia (Assistant Minister for Foreign Affairs) Tim Watts; Bộ trưởng Ngoại giao của Liên đảng đối lập (Leader of the Opposition in the Senate) Simon Birmingham; cựu Toàn quyền Australia Peter Cosgrove; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland, bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; các bộ trưởng, nghị sỹ và thượng nghị sỹ, các thành viên trong Liên minh Nghị viện với Việt Nam; đại diện ngoại giao các nước tại Australia, đại diện cộng đồng người Việt ở Australia…

Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang trọng và ấm cúng, các đại biểu tham dự không khỏi xúc động khi cùng nghe Quốc ca của Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết trong suốt 78 năm qua, đất nước Việt Nam đã kiên cường vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên và phát triển toàn diện, đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng, bất công.

Đại sứ nêu rõ là một nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa, Việt Nam trân trọng sự bình đẳng, khát khao công lý, kiên quyết đấu tranh với nạn hối lộ và tham nhũng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và nhà nước pháp quyền, ủng hộ thương mại tự do và duy trì một nền kinh tế mở.

Việt Nam tin rằng đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình, hợp tác và thịnh vượng cho người dân của quốc gia Đông Nam Á này, cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn thế giới.

Củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia trên nền tảng hữu nghị ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Về mối quan hệ Việt Nam-Australia, Đại sứ Nguyễn Tất Thành trích dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ đối tác dựa trên nền tảng hữu nghị và tin cậy chiến lược. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi kỹ thuật số và hành động vì khí hậu.

Theo Đại sứ, ngày nay các nước đang sống trong một thế giới phức tạp với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, khoảng cách kỹ thuật số, ép buộc kinh tế, gián đoạn chuỗi cung ứng, khoảng cách phát triển…

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ tin tưởng rằng cùng nhau, Việt Nam và Australia sẽ nỗ lực hết sức để duy trì luật pháp quốc tế và củng cố trật tự dựa trên luật lệ, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và hơn thế nữa.

Là các nước láng giềng châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ bày tỏ mong muốn Việt Nam và Australia sẽ xích lại gần nhau hơn không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và cùng với nhau, hai nước sẽ mạnh mẽ cũng như tự tin hơn.

Trong bài phát biểu chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam và Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ ngoại giao song phương đã trải qua nửa thế kỷ - một cột mốc mà ông đánh giá là ấn tượng.

50 năm đã trôi qua, tiếng Việt hiện là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ tư ở Australia và hai nước đang nỗ lực nâng cấp mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện.

[Quan hệ Việt Nam-Australia có sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc]

Đồng Bộ trưởng Tim Watts cho rằng việc hai nước liên tục cử các phái đoàn cấp cao đến thăm lẫn nhau phản ánh mức độ tiến triển trong mối quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị ngày càng tăng giữa hai nước. Chính những mối quan hệ mà Australia và Việt Nam đã xây dựng thông qua các chuyến thăm và đối thoại cấp cao, các chương trình trao đổi và nhiều sự kiện khác đã củng cố nền tảng cho hợp tác song phương.

Củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia trên nền tảng hữu nghị ảnh 3Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Giống như tất cả các quốc gia trong khu vực, Australia mong muốn tăng trưởng, tìm kiếm cơ hội và thịnh vượng. Vì vậy, khi hướng tới tương lai của mối quan hệ song phương, đồng Bộ trưởng Tim Watts hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề quan trọng đối với mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung, bao gồm cả việc tiếp tục hợp tác với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia, chị Đỗ Bích Diệp - một Việt kiều đã sinh sống tại Australia 17 năm, cho biết chị rất tự hào và xúc động khi được tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và 50 năm ngày hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao. Chị cho biết mặc dù xa quê hương đã lâu nhưng bà con người Việt tại nước sở tại luôn một lòng hướng về đất nước, cội nguồn, đồng thời rất muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé để có thể xây dựng đất nước hùng mạnh và phát triển hơn.

Cùng chung những suy nghĩ và mong muốn đó với chị Đỗ Bích Diệp, anh Harry Hoàng - Giám đốc công ty Tailored Accounts, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Canberra, bày tỏ vui mừng và tự hào trước sự phát triển không ngừng của đất nước. Sang Australia từ năm 2005, anh luôn tham dự đầy đủ các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam bởi những hoạt động đó luôn mang lại cho anh cảm giác thiêng liêng và xúc động.

Anh Harry Hoàng bày tỏ hy vọng quan hệ Việt Nam-Australia sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Với tư cách là một doanh nhân Việt Nam tại Australia, anh cho biết sẽ nỗ lực hết sức cùng bạn bè và các doanh nghiệp mở rộng hoạt động quảng bá thương mại, du lịch Việt Nam ở Australia, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển và phồn vinh của đất nước.

Không giấu được niềm vui mừng và vinh dự, xúc động dù đã lần thứ 2 được tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Australia, em Đàm Kim Ngân - du học sinh tại trường Đại học Wollongong, cho biết sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để chia sẻ và quảng bá văn hóa, các sản phẩm của Việt Nam đến các bạn bè Australia và quốc tế. Em hy vọng mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, từ đó tạo cơ hội nhiều hơn cho nhân dân hai nước giao lưu văn hóa, các doanh nghiệp Australia sẽ đến Việt Nam đầu tư nhiều hơn.

Đại diện cho Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales tham dự buổi lễ, em Lê Hà Vi - du học sinh tại trường Đại học Sydney, chia sẻ đây là lần đầu tiên em dự sự kiện kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam tại Australia. Em bày tỏ xúc động khi được nghe quốc ca Việt Nam vang lên, được gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với bạn bè, các cô chú, anh chị về hành trình 78 năm xây dựng và phát triển của đất nước. Hà Vi bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Australia sẽ quay trở về đóng góp cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Australia trên nền tảng hữu nghị ảnh 4Các quan khách chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Trong bầu không khí ấm áp, trang trọng và thân tình, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã cùng các đại biểu nâng ly chúc mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam, chúc mừng mối Quan hệ Hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cùng thưởng thức các món ăn và màn biểu diễn đặc biệt với các loại hình nghệ thuật và nhạc cụ đặc sắc của Việt Nam.

Trước khi ra về, các đại biểu được trao tặng những con tem và phong bì in hình quốc hoa của hai nước - một món quà tri ân vô cùng ý nghĩa được phát hành ngay trong ngày 6/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục