Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, các tập đoàn lớn của châu Âu như Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean... sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh này.
Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các doanh nghiệp EU có thể tuân thủ hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng ruble mà Nga đề xuất, mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moskva.
Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc Joerg Wuttke nhận định mô hình phát triển “lưu thông kép” của Bắc Kinh đang thu hút các doanh nghiệp nội địa cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.
Đại sứ Tào Thị Thanh Hương khẳng định EVFTA sẽ đem lại những cơ hội lớn thúc đẩy thương mại giữa hai bên, các công ty của châu Âu sẽ có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa ở Việt Nam.
Để EVFTA được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế và thu hút đầu tư FDI mạnh mẽ từ khu vực EU, cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại tiếp tục là mấu chốt quan trọng.
Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh cho biết các nhà quản lý tài sản và các tập đoàn tài chính khác của EU chỉ có một tuần để đăng ký tiếp tục hoạt động tại nước này nếu Brexit diễn ra không thỏa thuận.
Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp EU vào đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo
EU và Việt Nam vừa kết thúc các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Buôn bán gỗ (FLEGT).
Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý 2/2016 do EuroCham vừa công bố cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn phản hồi tích cực về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.