Eni chuẩn bị mở tài khoản bằng đồng ruble tại Gazprombank

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các doanh nghiệp EU có thể tuân thủ hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng ruble mà Nga đề xuất, mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moskva.
Eni chuẩn bị mở tài khoản bằng đồng ruble tại Gazprombank ảnh 1Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Eni của Italy đang chuẩn bị mở tài khoản bằng đồng ruble tại ngân hàng Gazprombank để thanh toán mua khí đốt của Nga.

Hãng tin Bloomberg cho biết Eni vẫn đang chờ hướng dẫn từ Chính phủ Italy và các nhà chức trách Liên minh châu Âu (EU) về các điều kiện và khả năng sử dụng các tài khoản tại Gazprombank.

[EC cho phép các doanh nghiệp mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble]

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các doanh nghiệp EU có thể tuân thủ hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng ruble mà Nga đề xuất, mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moskva.

Ngày 31/3, Tổng thống Putin đã ban hành sắc lệnh quy định những khách hàng mua khí đốt "không thân thiện" phải mở 2 tài khoản, một tài khoản bằng ngoại tệ và một tài khoản bằng đồng ruble, tại ngân hàng Gazprombank.

Ngân hàng Nga sẽ chuyển các khoản thanh toán bằng ngoại tệ thành đồng ruble trước khi chuyển khoản thanh toán cho tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục