Doanh nghiệp Hàn rút khỏi khu công nghiệp liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết 2 doanh nghiệp của nước này đã quyết định rút khỏi khu công nghiệp Kaesong.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/11 cho biết hai doanh nghiệp của nước này đã quyết định rút khỏi khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong với lý do phải đối mặt với các điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

Theo bộ trên, hai doanh nghiệp trên - hoạt động trong lĩnh vực dệt may và điện tử - đã quyết định bán nhà xưởng và đất tại Kaesong. Ngoài ra, một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng nhồi bông cũng đang xem xét khả năng ngừng hoạt động do những khó khăn về tài chính.

Khu công nghiệp Kaesong nằm ở biên giới Triều Tiên và được coi là biểu tượng hợp tác liên Triều duy nhất giữa hai miền kể từ khi kết thúc cuộc chiến 1950-1953. Tuy nhiên, hoạt động tại đây luôn có những diễn biến thăng trầm, tùy theo sự căng thẳng trong quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Mới đây nhất, phía Triều Tiên đã đột ngột cho đóng cửa Keasong trong hơn 2 tháng để phản đối những "chính sách thù địch" của Hàn Quốc.

Việc mở cửa trở lại khu công nghiệp này mới chỉ được tiến hành từ hôm 16/9 vừa qua nên đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn vừa phải gánh chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, vừa bị bó buộc theo các quy tắc quản lý đặc thù tại khu công nghiệp này.

Hàn Quốc cho biết hiện nước này có 123 doanh nghiệp đặt nhà máy hoạt động tại Kaesong. Tuy nhiên, đến nay đã có 5 công ty rút khỏi đây, trong đó có 3 công ty không khởi động lại nhà máy sau khi khu công nghiệp được mở cửa trở lại hồi trung tuần tháng 9.

Đối với những doanh nghiệp ở lại, nhiều đơn vị chỉ vận hành với 50% công suất vì không có đủ đơn đặt hàng và tình trạng này được cho là sẽ chưa thể cải thiện trong một sớm, một chiều./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục