Quan chức Hàn Quốc ngày 16/6 bày tỏ tin tưởng Seoul thắng kiện, trong một tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Hàn Quốc đệ đơn kiện Triều Tiên vì đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung hồi năm 2020.
Chính phủ Hàn Quốc đệ đơn kiện Triều Tiên lên Tòa án quận trung tâm Seoul, yêu cầu bồi thường 44,7 tỷ won (35 triệu USD) vì làm thất thoát tài sản nhà nước trong vụ phá văn phòng liên lạc ở Kaesong.
Các quan chức thảo luận về cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình liên Triều trước thềm kỷ niệm ngày ký thỏa thuận thượng đỉnh Bình Nhưỡng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Kim Tok-hun được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ, thay thế Thủ tướng Kim Jae Ryong.
Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã ra lệnh gửi ngũ cốc trong kho dự trữ đặc biệt đến hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt và tạo điều kiện sử dụng các nguồn cung khẩn cấp cho hoạt động tái thiết.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chỉ thị hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kaesong, địa phương đang bị phong tỏa do COVID-19.
Ngày 30/7, tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã tái khẳng định cam kết như vậy tại buổi lễ tại làng đình chiến liên Triều Panmunjom nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông qua "hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa" để ngăn chặn đại dịch COVID-19 sau khi phát hiện một đối tượng đào ngũ trở về với các triệu chứng nghi mắc COVID-19.
Triều Tiên quyết định triển khai “biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ Kaesong” sau khi người một người vượt biên trái phép quay trở về thành phố biên giới này hôm 19/7 và đang bị nghi mắc COVID-19.
Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốccho rằng Triều Tiên sẽ lựa chọn biện pháp đủ để khiến Mỹ sốt sắng muốn ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cũng không gây căng thẳng tới mức khiến đàm phán phải hủy bỏ.
Mặc dù Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy các giải pháp, song Triều Tiên đã chặn tất cả các đường dây liên lạc giữa hai bên, thậm chí còn đánh sập tòa nhà Văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong.
Ông Lee In-young, vừa được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống nhất, khẳng định ông sẽ tìm kiếm một "giải pháp sáng tạo" để đạt được hòa bình với Triều Tiên.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang in các tài liệu tuyên truyền chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị rải chúng qua biên giới.
Theo Aircraft Spots, hai máy bay B-52H đã được nhận thấy bay qua phía Bắc Nhật Bản trong ngày 19/6, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm phát hiện 2 máy bay ném bom này.
Quân đội Hàn Quốc đang huy động tất cả thiết bị thu thập thông tin trên đất liền, trên biển và trên không để theo dõi sát sao mọi động thái quân sự ở khu vực tiếp giáp biên giới với Triều Tiên.
Triều Tiên cho biết sẽ khôi phục các trạm gác đã được dỡ bỏ trong Khu phi quân sự ngăn cách hai miền và nối lại tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều...
Triều Tiên dường như đã cử các binh sỹ đến một số đồn biên phòng trong Khu phi quân sự (DMZ) sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới.
Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã đến Washington ngày 17/6 để trao đổi với các quan chức Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang leo thang.