Công ty Cổ phần Lâm sản Nghệ An đã tổ chức xây dựng hai hạng mục công trình tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (trong đó có 2 sân pickleball) mà không có giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.
Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc làm việc nhằm lắng nghe ý kiến của các nhà thầu, tư vấn, giám sát để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.
Các doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng sẽ đón nhận các yếu tố hỗ trợ tích cực với tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, thị trường bất động sản bước qua thời điểm khó khăn.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam, thị trường bất động sản đang gặp khó, nếu không có cơ chế bảo vệ, doanh nghiệp (nhà thầu) xây dựng nguy cơ sẽ 'biến mất."
Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank, năm 2023 sẽ là năm bản lề để các dự án đầu tư công được đẩy mạnh sau khi bị đình trệ bởi dịch COVID-19 và giá vật liệu tăng cao.
Theo các chuyên gia, những doanh nghiệp vật liệu xây dựng có lợi thế riêng sẽ có cơ hội tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 nhờ những dự án trọng điểm.
Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn lớn nhất từ trước đến nay hơn 50.000 tỷ đồng; đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng hưởng lợi.
MSB là ngân hàng thương mại đầu tiên thiết kế riêng cho doanh nghiệp xây dựng gắn với lĩnh vực đầu tư công mà Chính phủ định hướng thúc đẩy với chính sách tài trợ vốn 100% không tài sản bảo đảm.
Trước những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu gọn quy mô sản xuất và cắt giảm lao động để giảm chi phí sản xuất.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, có 57,3% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá và dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn và ổn định trong quý 3/2018.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng Tư, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 80% so với tháng trước; tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng.
Ngành xây dựng đã có nhiều giải pháp thiết thực để giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính liên quan.
Quá trình xác định giá trị của Tổng công ty Sông Đà, IDICO và HUD gặp nhiều khó khăn về xử lý nợ công, tài chính, phương án sử dụng đất nên việc cổ phần hóa các doanh nghiệp này phải dời đến quý 3.
Chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lạm phát, cắt giảm đầu tư công đã hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính; vì vậy khó khăn vẫn bủa vây doanh nghiệp xây dựng.
Từ nay đến hết năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện cổ phần hóa cả tám doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong đó có bốn công ty mẹ - Tổng công ty 90 và bốn công ty thành viên thuộc các tổng công ty.
Cụ thể, trước mắt Bộ Xây dựng sẽ duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào năm 2015, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ đối với công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).