Công an TP Hồ Chí Minh bắt giam hai đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ,” buộc khách thế chấp bằng Căn cước công dân hoặc clip khỏa thân, sau đó dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa, khống chế người vay.
Để gây rối, cản trở hoạt động kinh doanh của bà J (quốc tịch Hàn Quốc), nhóm bị cáo còn đứng ở bên ngoài phát tờ rơi có nội dung bôi nhọ bà J cho khách đến nhà hàng.
Nếu khách hàng không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân vào hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật… để đe dọa, gây sức ép.
Đối tượng Lê Văn Triều (sinh năm 1992) lập hai nhóm nhân viên để lấy thông tin của khách hàng; liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của họ để đòi nợ trái quy định.
Ssáng 26/1, người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông nằm chết bất thường khu vực nghĩa trang thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên đã trình báo cơ quan công an.
Không chịu đựng nổi áp lực bị khủng bố đòi nợ, bị dọa giết và những khoản lãi cao đến mức vô lý, 9 người làm đơn tố cáo vợ chồng bà P.N.D. và kêu cứu gửi đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
11 đối tượng là giám đốc, nhân viên 3 công ty cho vay qua app, thu hồi nợ... thường dùng thủ đoạn gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống, bôi nhọ người vay tiền đăng lên mạng xã hội.
T.N.C (sinh năm 1998, trú tại quận Tây Hồ - Hà Nội) khai nhận do vay nợ nhưng không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên đã nghĩ ra cách chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến Đường dây Nóng Bộ Công an.
Nếu khách bị đòi nợ chối bỏ khoản vay, nhân viên sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin qua SMS và qua mạng Zalo nhắc trả nợ, chửi bới, “khủng bố” tinh thần con nợ và người thân của họ.
Công ty Luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính hàng trăm nghìn hợp đồng vay tiền của khách hàng mỗi tháng rồi phân chia cho các nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Các đối tượng khai nhận núp bóng công ty luật để đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố, sau đó sẽ được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25-35% trên tổng số tiền thu được.
Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Khi bắt các đối tượng, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám xét nhà 6 đối tượng nói trên, thu giữ 7 hợp đồng cho mượn tiền và 1 con dao xếp.
Bị đòi nợ đêm 30 Tết (ngày 21/1) đối tượng Trượng ở Hải Dương lấy súng tự chế bắn chị L; dùng dao đâm, chém anh S và anh Đ, hậu quả anh S tử vong tại chỗ, chị L tử vong tại bệnh viện, anh Đ bị thương.
Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 13 nhân viên của Công ty Luật TTNHH Power Law để điều tra về hành vi "Vu khống," trong đó thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can.
Bản tin ngày 21/11 của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý như công ty tài chính nước ngoài chơi trò cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ; cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang ra toà…
Nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép hình ảnh người vay tiền, người thân vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy...
Sau khi chặn và ép xe làm H. ngã ra đường, Hiệu đánh, đấm anh H. và yêu cầu anh trả nợ 20 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi), tiếp đó, Hiệu dùng kìm kẹp ngón tay trỏ bên trái của anh H.
Để tránh bị rơi vào “bẫy tín dụng đen," Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục có các khuyến cáo, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hải, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Giết người."