Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ ban đầu được lên kế hoạch vào đầu năm nay, song đã được hoãn tới giữa năm, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới.
Kể từ khi trở thành người đứng đầu cường quốc số một thế giới, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trump cũng đối mặt với không ít thách thức trong việc giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Obama sẽ tìm mọi cách tạo lập di sản về đối nội và đối ngoại, từ đó giúp ứng cử viên của Đảng Dân chủ rộng đường kế nhiệm mình.
Tranh cãi vấn đề ngân sách, bế tắc trong các vấn đề đối nội, quan hệ với các nước lớn không thuận buồm xuôi gió là bức tranh khái quát về tình hình nước Mỹ năm 2014.
Trong cuộc bầu cử vào ngày 4/11, toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 36 trong tổng số 100 ghế Thượng viện và 36 trong tổng số 50 ghế Thống đốc bang sẽ được lựa chọn.
Ngày 11/8, hãng tin Itar-Tass dẫn lời Thư ký báo chí tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Crimea vào ngày 14/8.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần "trồng thêm hoa chứ không phải gai" trong mối quan hệ song phương và Washington cần có cái nhìn khách quan hơn về quốc gia này.
Có 6/10 người Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Barrack Obama nên giảm bớt vai trò trên trường quốc tế và tập trung hơn cho chính sách đối nội.
Để đẩy mạnh chính sách ngoại giao, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhiều khả năng sẽ sang thăm Mỹ vào tháng 9 tới theo lời mời của Tổng thống Barack Obama.
Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của mình, Ukraine đã nhận được cơ hội tiến hành những cải cách hệ thống, phát triển đất nước vì lợi ích của mọi người dân trong bối cảnh hòa bình và không có xung đột, trở thành một nước có sức cạnh tranh trên trường quốc tế cũng như có sức hấp dẫn đối với chính người dân Ukraine.
Đây là tuyên bố của Tổng thống Viktor Yanukovych vào ngày 3/6 tại Cung Ukraine nhân 100 ngày trên cương vị nguyên thủ quốc gia.