Khó khăn đối nội, đối ngoại của Tổng thống Obama

Tổng thống Obama, người vừa tái cử nhiệm kỳ thứ hai, đang đứng trước một loạt thách thức, cả trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.
Cho dù ngay sau cuộc tổng tuyển cử đã có những phát biểu mang tính hòagiải giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ với phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát đa sốtại Hạ viện, nhưng dư luận chung ngày 8/11 cho rằng Tổng thống Barack Obama,người vừa tái cử nhiệm kỳ thứ hai, vẫn đang đứng trước một loạt thách thức, cảtrong các vấn đề đối nội và đối ngoại.

Cho tới nay các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốchội vẫn còn bất đồng sâu sắc về vấn đề chính sách thuế má. Trong vấn đề mà cửtri từng quan tâm sâu sắc này, Nhà Trắng và các nghị sỹ của đảng Dân chủ chủtrương tăng thuế đối với thiểu số những người giàu, với mức thu nhập từ 200.000USD/năm đối với cá nhân và từ 250.000 USD/năm đối với các cặp vợ chồng trở lên.Việc tăng thuế này sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách, góp phần xử lý vấn đề nợquốc gia. Tuy nhiên, quan điểm của các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Quốchội lại cho rằng người có tiền là động lực của nền kinh tế, do vậy nếu tăng thuếsẽ làm giảm đầu tư, do vậy có hại đối với nền kinh tế.

Biểu hiện của tình hình căng thẳng là việc ngày 8/11, trước khi bước vàocác cuộc thương lượng, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner thẳngthừng tuyên bố mọi sự tăng thuế đều "không thể chấp nhận". Ông Boehner cảnh báorằng phương án tăng thuế không chỉ không thể được thông qua tại Hạ viện mà ngaycả tại Thượng viện cũng chưa có gì bảo đảm.

Quốc hội Mỹ cũng đang đứng trước thời hạn chót vào ngày 31/12/2012 tới,đạo luật giảm thuế thu nhập 2% sẽ hết hạn. Nếu các bên không có nhượng bộ, ngânsách của chính phủ liên bang Mỹ sẽ tự động bị cắt giảm 1.200 tỷ USD trong 10năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2013, trong đó gần một nửa là ngân sách quốc phòng.

Mộtthách thức nữa đối với chính quyền của Tổng thống Obama là thuyết phục Quốc hộinâng mức trần nợ quốc gia sắp tới giới hạn 16.400 tỷ USD mà Quốc hội đã chophép. Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Boehner cho biết kể từ khi kết thúcbầu cử đến nay vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch gặp gỡ nào giữa ông Boehner và Tổngthống Obama.

[Lý do khiến nước Mỹ lại "gọi tên" Barack Obama]

Về đối ngoại, các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Obamacũng đang đứng trước một loạt thách thức cần giải quyết. Bốn năm cầm quyền đầutiên ông Obama vẫn chưa thực hiện được lời cam kết thúc đẩy Israel và Palestineký kết hiệp định hòa bình lâu dài. Ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran nhưngkhông phải phát động một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông cũng đang là một sứcép đối với ông Obama, nhất là trong bối cảnh Israel luôn đe dọa có thể đơnphương tiến hành một cuộc không kích vào các cơ sở tình nghi sản xuất vũ khí hạtnhân ở Iran. Vai trò nổi lên của các chính đảng Hồi giáo sau cái gọi là "MùaXuân Arập" tại khu vực Bắc Phi cũng báo hiệu nguy cơ gia tăng chủ nghĩa cực đoantrong khu vực này.

Một vấn đề đối ngoại cấp bách khác đối với Nhà Trắng là tình hình rối loạnngày càng nghiêm trọng tại Syria. Ngày 7/11, phát biểu khi tới thăm Gioócđani,Thủ tướng Anh David Cameron cho biết tìm giải pháp giải quyết vấn đề Syria làmột trong những ưu tiên cao của Mỹ và Anh sau khi Tổng thống Obama tái cử nhiệmkỳ hai. Thực thi lộ trình rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 nhưngkhông để quốc gia Tây Nam Á này rơi vào tình trạng sụp đổ về an ninh, qua đó lựclượng Taliban quay lại nắm quyền cũng là một vấn đề đau đầu đối với ông chủ NhàTrắng. Thực thi việc chuyển hướng chiến lược sang châu Á trong bối cảnh ngânsách quốc phòng bị cắt giảm cũng không phải là dễ dàng đối với chính quyền Obamanhiệm kỳ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục