Việt Nam và Philippines khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng, mở rộng phối hợp nhiều lĩnh vực và duy trì tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, hướng tới quan hệ ngày càng thực chất.
Việt Nam và Philippines tổ chức Đối thoại quốc phòng lần thứ 7, thống nhất tăng cường hợp tác, đẩy mạnh trao đổi đoàn và giao lưu lực lượng, đồng thời ký văn kiện mới.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gồm đào tạo miễn phí hàng trăm sỹ quan Việt Nam và cung cấp viện trợ, tín dụng ưu đãi, thúc đẩy hợp tác quốc phòng bền vững.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ mong muốn của Canada gia nhập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trên cơ sở đồng thuận của ASEAN.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Anh tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời trao đổi các vấn đề cùng quan tâm...
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ Khóa huấn luyện sẽ là cơ hội tốt để các giảng viên, học viên của Việt Nam và các nước đối tác chia sẻ các nội dung thiết thực, chuyên sâu về đảm bảo hậu cần LHQ.
Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore khẳng định hợp tác quốc phòng song phương góp phần quan trọng vào việc củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Singapore-Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada không ngừng phát triển vững chắc.
Tại buổi đối thoại, hai bên nhất trí cùng nhau đưa quan hệ hợp tác quốc phòng thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.
Tại buổi đối thoại, Việt Nam và Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là khắc phục hậu quả sau chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Các lực lượng quản lý biên giới Việt-Lào tăng cường hợp tác thông qua các hình thức giao lưu, chia sẻ thông tin; tuần tra chung, phòng chống, trấn áp tội phạm; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.
Tại buổi đối thoại, quân đội hai nước nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đặc biệt là kết quả Hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng hai nước vào ngày 21/12/2020.
Hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, tự do hàng không, hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Đại tướng Natt Intracharoen cam kết ủng hộ và bày tỏ tin tưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức tốt các Hội nghị quốc phòng liên quan trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.
Kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 là cơ sở quan trọng để hai bên đưa vào Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng giai đoạn 2020-2022.