Động đất mạnh 8 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska

USGS cho biết ngày 23/6, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Alaska, dẫn đến cảnh báo sóng thần cục bộ.
Động đất mạnh 8 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: worldbulletin.net)

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 23/6, đã xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska, dẫn đến cảnh báo về sóng thần cục bộ.

Trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 53 phút GMT với tâm chấn nằm cách đảo Little Sitkin của Alaska 24km về phía Đông Nam.

Tuy nhiên, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương khẳng định “căn cứ vào tất cả các số liệu sẵn có thì một trận sóng thần hủy diệt ở Thái Bình Dương được cho là sẽ không xảy ra.”

Trước đó cùng ngày, USGS thông báo một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Kermadec của New Zealand song trung tâm trên cho rằng sẽ không có nguy cơ xảy ra sóng thần trên diện rộng.

Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 19 phút sáng 24/6 (19 giờ 19 phút GMT) cách đảo Raoul 43km về phía Đông Nam và tâm chấn nằm ở độ sâu 30km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục