Động đất mạnh tại Italy gây nhiều thương vong

Ít nhất 16 người, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng và 30 người mất tích trong trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra rạng sáng 6/4 tại vùng Abruzzo, miền Trung Italy.

Ít nhất 16 người, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng và 30 người mất tích trong trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra rạng sáng 6/4 tại vùng Abruzzo, miền Trung Italy.
 
Động đất cũng làm hàng nghìn người bị mất nhà ở do nhiều tòa nhà bị sập hoặc bị hư hại nặng. Một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nhất là thành phố cổ L'Aquila, thủ phủ vùng Abruzzo, cách thủ đô Rome khoảng 100 km về phía Đông.
 
Ước tính, khoảng 15.000 người ở L'Aquila rơi vào tình trạng bị mất điện.
 
Cơ quan địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất cách thủ đô Rome khoảng 95 km và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Ban đầu cơ quan này dự báo trận động đất mạnh 6,7 độ Richter, sau đó đã hạ xuống còn 6,3 độ Richter.
 
Trong khi đó, các quan chức Italy cho rằng trận động đất mạnh 5,8 độ Richter.
 
Công tác cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương. Các nhân viên cứu nạn đang tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.

Ước tính, số người thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người bị thương và mất tích.
 
Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại L'Aquila từ trước tới nay.

Theo các chuyên gia, các trận động đất đặc biệt nguy hiểm đối với nhiều khu vực ở Italy do nước này có nhiều tòa nhà cổ với "tuổi thọ" nhiều thế kỷ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục