Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh thương vong ngày càng tăng do xung đột tại Gaza. Ước tính có khoảng 25.000 bệnh nhân tại đây đang cần được điều trị y tế khẩn cấp.
Liên đoàn Arab (AL) và Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra lập trường về việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine.
Tuyên bố của Palestine được đưa ra sau khi Chính phủ Israel nhất trí bác bỏ mọi “sự công nhận đơn phương” của các quốc gia khác đối với Nhà nước Palestine.
AL đã kêu gọi chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm giải quyết những hậu quả tiêu cực về kinh tế và xã hội do xung đột tại Dải Gaza, đặc biệt là các cuộc tấn công gần đây của Israel.
Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Bờ Tây và Dải Gaza cho biết hơn 60% trong số 36 bệnh viện và hơn 70% cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Gaza đã ngừng hoạt động.
Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel, dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
Tổng thống Abbas kêu gọi các quốc gia chưa công nhận nhà nước Palestine hãy hành động ngay lập tức, nhấn mạnh rằng nhà nước Palestine phải được công nhận là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo việc hợp tác khoa học và công nghệ với Israel ở các khu vực thuộc quyền quản lý của nước này sau năm 1967 là không phù hợp với chính sách đối ngoại của Mỹ.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab kêu gọi chính quyền Mỹ có lập trường kiên quyết phản đối các kế hoạch của Israel để bảo vệ giải pháp hai nhà nước do Washington thúc đẩy.
Phía Palestine nêu rõ khu định cư của Israel là "bất hợp pháp dưới mọi hình thức," cho dù đó là việc xây dựng nhà ở mới tại Jerusalem hay cung cấp tài chính để xây đường sá ở các khu định cư ở Bờ Tây.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "sẵn sàng làm hết sức mình" hướng tới thiết lập một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông, trong khi Mỹ kêu gọi triển khai các bước đi đảm bảo "kỳ nghỉ lễ yên bình cho người Do Thái."
Căng thẳng giữa quân đội Israel và người Palestine tiếp tục gia tăng sau khi một du khách Italy thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ đâm xe ở Tel Aviv ngày 7/4.
Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái khi hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đến ngôi đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) vào tối 4/4.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Israel Isaac Herzog đã bày tỏ hy vọng hòa bình và ổn định sẽ hiện diện ở các vùng lãnh thổ Palestine sau cuộc điện đàm nhân dịp tháng lễ Ramadan.
Tổng Thư ký PLO, ông Hussein Al-Sheikh kêu gọi Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Italy biến lời nói thành hành động với ý chí quốc tế, buộc Israel phải ngừng các biện pháp chống lại người dân Palestine.
Phát biểu tại cuộc họp của Liên đoàn Arab, Tổng thống Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine và chấm dứt sự chiếm đóng cũng như những hành động đơn phương của Israel.
Israel đã quyết định tạm dừng phá hủy một tòa nhà ở Đông Jerusalem thuộc khu Bờ Tây, nơi sinh sống của khoảng 100 người Palestine, theo kế hoạch sẽ diễn ra ngày 7/2.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng các biện pháp đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và kêu gọi duy trì vị thế lịch sử, pháp lý của thành phố Jerusalem.
Đạo luật này cho phép những người định cư Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng quyền hưởng luật dân sự, trong khi người Palestine tại đây phải đưa ra xét xử ở tòa án quân sự.