Ông Phạm Ngọc Thơm, Phó Hạttrưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đêm 13 rạng ngày14/4, một đàn voi rừng khoảng bảy con đã kéo về xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu pháhoại hoa màu và nhà cửa của đồng bào ở ấp 5.
Trước đó, từ ngày 5 đến 11/4, đànvoi trên cũng đã kéo đến phá cây trái, hoa màu của nhân dân vùng này.
Theo ông Thơm, tại các khu vực trên, đàn voi đã phá sập ba căn nhà, làm đổ 80cây xoài, phá nát 110 bụi chuối, 36 bụi tầm vông, 60m ống nhựa dẫn nước tưới câyvà một số vật dụng trong nhà dân.
Thời điểm voi xuất hiện vào khoảng từ chiều tối hôm trước đến sáng hôm sau.
Khi thấy voi đến, người dân đã dùng nhiều biệnpháp xua đuổi như đốt lửa, rắc muối ớt, gây tiếng động lớn nhưng không hiệu quả.
Hiện nay, đàn voi đang di chuyển ra khu vực Mã Đà và Bờ Hào thuộc phạm vi KhuBảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu.
Theo số liệu của Khu Bảo tồn thiênnhiên và di tích Vĩnh Cửu, hiện có ít nhất hơn 10 con voi rừng đang sống ở đây.
Đểbảo vệ đàn voi rừng cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân, Khu Bảo tồnthiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu đã phối hợp cùng chính quyền các xã nói trên chongười theo dõi sát đàn voi, đồng thời hướng dẫn các biện pháp tránh voi để khôngxẩy ra các xung đột giữa voi và người.
Cách đây gần hai tháng, trong đêm 18 rạng ngày19/2, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân ấp 6 và ấp 7 thuộc xã Mã Đà,huyện Vĩnh Cửu, con voi ngà lệch cao khoảng 3m, nặng khoảng 5 tấn xuất hiện làmsập nhà dân, phá hoại mùa màng của nhân dân hai ấp này.
Ngoài con voi ngà lệchnói trên, từ đêm 13/2 đến 17/2, người dân trong khu vực còn ghi nhận đàn voikhoảng bảy con cũng từ Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu thường xuyênvào phá phách các vườn cây trái, hoa màu của nhân dân hai ấp nói trên./.
Minh Hưng (Vietnam+)