Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc thành công tốt đẹp, không khí hân hoan, phấn khởi và tin tưởng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các nẻo đường, góc phố của Thủ đô Hà Nội.
Tại Lễ kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc ở Trùng Khánh, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” được tổ chức tối 23/1/2026 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Hiện thực khát vọng Việt Nam hùng cường
Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, toàn Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.
Báo Pathetlao khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam mà còn tạo động lực tăng cường gắn kết chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã có những biến động chưa từng có, nhất là dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Danh sách 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Sáng 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Gần 900 thư, điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân và hội đoàn kiều bào gửi tới Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026.
Thứ trưởng Christopher Cutajar cho biết sự quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam đang gia tăng tại Malta, khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất với Việt Nam trong thời gian tới.
Các lãnh đạo Trung Quốc, Lào và Campuchia gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng trong sự nghiệp phát triển chung.
Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, các đảng viên và tầng lớp nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao trước những quyết sách chiến lược được nêu tại Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn dài hạn đến 2045 để phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Niềm vui về sự thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, trở thành luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng mãnh liệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Đà Nẵng.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, TTXVN đã phản ánh kịp thời, chính xác không khí của Đại hội, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.
Kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Malaysia phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV, bày tỏ niềm tin vào định hướng phát triển của đất nước và mong muốn đồng hành, đóng góp trong giai đoạn mới.
Nhiều trí thức kiều bào nhấn mạnh rằng điểm khởi đầu của tự chủ khoa học - công nghệ phải là đầu tư bài bản, dài hạn cho khoa học cơ bản, song hành với khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ.
Ông Isac Patrício Nhabinde, nhận định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện được các đảng anh em và đối tác quốc tế mong đợi với kỳ vọng lớn lao.
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về bế mạc Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh thông điệp ổn định chính trị, thống nhất nội bộ, và định hướng phát triển nhất quán của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới rất cần những chính sách đột phá, giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại.
Các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng, cho rằng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định sự kiên định con đường đã lựa chọn.
Theo PGS.TS Lê Văn Cường, Đại hội XIV đã xác lập đường lối đúng đắn, củng cố đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo và tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.
Người dân Gia Lai bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vì Đại hội đã chọn ra được người đứng đầu tại các vị trí cao nhất trong Đảng; cũng như kỳ vọng vào những văn kiện được trình bày tại Đại hội lần này.