Đại hội XIV của Đảng: Luồng sinh khí mới, tiếp sức mạnh cho nhân dân

Niềm vui về sự thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, trở thành luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng mãnh liệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Đà Nẵng.

Các khu vực công cộng ở thành phố Đà Nẵng được trang hoàng các cụm panô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Các khu vực công cộng ở thành phố Đà Nẵng được trang hoàng các cụm panô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những ngày đầu xuân năm 2026, thành phố bên sông Hàn rực rỡ với sắc màu của cờ hoa và biểu ngữ.

Niềm vui về sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, trở thành luồng sinh khí mới, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng mãnh liệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố bên sông Hàn.

Kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí tự lực tự cường của dân tộc

Người dân tại các khu dân cư, công sở và công trường ở Đà Nẵng đã thể hiện một niềm tin sắt son và kỳ vọng mãnh liệt vào vận hội mới của đất nước.

Ông Phạm Công Lương, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Bình Phước 1, phường Hải Châu (đảng viên gần 50 năm tuổi Đảng) chia sẻ: "Những ngày qua, theo dõi diễn biến Đại hội, nghiên cứu Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, tôi thấy lòng mình rạo rực. Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, từ một đất nước nghèo nàn, bị bao vây cấm vận, nay chúng ta đã đứng trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt ngưỡng 900 tỷ USD. Đó không chỉ là con số, đó là mồ hôi, xương máu và sự kiên định của cả một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng."

Thành tựu của 40 năm đổi mới chính là nền tảng vững chắc để người dân Đà Nẵng tin rằng lời khẳng định của Đảng về một "Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" chưa bao giờ rõ nét như hiện nay. Tại các chi bộ ở khu dân cư, cán bộ và nhân dân đều chung nhận định: Sự thành công của Đại hội XIV là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí tự lực tự cường của dân tộc.

"Theo dõi suốt kỳ Đại hội, tôi thấy sự chuẩn bị công phu, bài bản và đặc biệt là tinh thần đoàn kết rất cao. Việc bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV khiến những đảng viên lão thành như chúng tôi rất ấm lòng. Đây chính là những hạt nhân để chèo lái con thuyền đất nước bước vào kỷ nguyên mới," ông Phạm Công Lương phấn khởi cho biết.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên Đà Nẵng, thành công của Đại hội chính là "mệnh lệnh" từ trái tim để họ dấn thân, cống hiến hơn nữa. Nhiều cán bộ, công chức bày tỏ sự tâm huyết với chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm mà Đại hội đã nhấn mạnh.

ttxvn-da-nang-tuoi-tham-co-hoa-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-22-1.jpg
Điểm du lịch Công viên APEC ở thành phố Đà Nẵng được trang trí cờ Tổ quốc với kích thước lớn để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà Bùi Nam Dũng chia sẻ: Đại hội XIV đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng. Báo cáo các văn kiện được trình bày tại Đại hội rất cô đọng, súc tích, thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng: Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với hai mục tiêu chiến lược 100 năm (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.) Điều đó thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, "dám nghĩ dám làm" của cả dân tộc trong giai đoạn mới.

“Báo cáo đã thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện cũng như khẳng định tính hành động rất cao, nói đôi với làm. "Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm này, các quan điểm của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống và mục tiêu cuối cùng chính là vì hạnh phúc của nhân dân,” Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bà Nà Bùi Nam Dũng tin tưởng.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả

Cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng nhận thức sâu sắc rằng: Thành công của Đại hội chỉ là bước đầu, quan trọng nhất là phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả. Tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" đang lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ công chức, viên chức, nhằm tháo gỡ những rào cản về thủ tục, khơi thông nguồn lực để phát triển.

Đại diện Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Phó Bí thư Thường trực phường Hương Trà Nguyễn Ba phấn khởi và tin tưởng vào thành công tốt đẹp của Đại hội XIV. Đại hội khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững; kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của mọi chủ trương, chính sách.

ttxvn-gioi-tri-thuc-da-nang-va-niem-tin-lon-lao-vao-dai-hoi-dang-xiv.jpg
Đà Nẵng nhận được nhiều nghị quyết quan trọng từ Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng thành phố thành trung tâm kinh tế biển, đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Từ thực tiễn cơ sở, nhân dân kỳ vọng các quyết sách của Trung ương sớm được thể chế hóa và triển khai thông suốt đến cấp xã, phường để chính quyền địa phương thực sự là cấp gần dân nhất, hiểu dân nhất và giải quyết công việc cho người dân nhanh nhất.

Phường cũng kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở; Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số. Đối với thành phố Đà Nẵng, phường Hương Trà tin tưởng các định hướng của Đại hội sẽ tạo động lực bứt phá cho khu vực phía Nam thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIV của Đảng đã góp phần khơi dậy được sức mạnh nội sinh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn tầm của cả một dân tộc. Với Đà Nẵng- thành phố của những nhịp cầu, thành công của Đại hội XIV chính là "nhịp cầu" quan trọng nhất kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên cùng những định hướng và cơ chế mới của Trung ương, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ “chung sức, đồng lòng” thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, thực sự trở thành cực tăng trưởng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.../.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.