Đồng nhân dân tệ giữ vị trí thứ năm trong thanh toán quốc tế

Theo SWIFT, tháng Tám vừa qua, đồng nhân dân tệ chiếm tỷ lệ 2,12% trong thanh toán quốc tế, tiếp tục đứng thứ 5 trong số các loại tiền tệ sôi động về giá trị thanh toán.
Đồng nhân dân tệ giữ vị trí thứ năm trong thanh toán quốc tế ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Truyền thông Hong Kong ngày 28/9 dẫn báo cáo mới nhất của Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) cho biết trong tháng Tám vừa qua, đồng nhân dân tệ chiếm tỷ lệ 2,12 % trong thanh toán quốc tế, tăng 0,08 % so với tháng trước đó (2,04 %) và tiếp tục duy trì vị trí thứ năm trong số các loại tiền tệ sôi động nhất về giá trị thanh toán trong nước và quốc tế.

Báo cáo trên nêu rõ giá trị thanh toán của đồng nhân dân tệ tăng 2,18% so với tháng Bảy vừa qua, trong khi giá trị thanh toán của tất cả các loại tiền tệ trong cùng kỳ giảm 1,36%; nếu trừ thanh toán trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone), thanh toán quốc tế của đồng nhân dân tệ chiếm 1,26 %, cao hơn mức 1,24% của tháng Bảy, nhưng vẫn duy trì ở vị trí thứ tám thế giới.

[Dòng vốn ở lại Trung Quốc bất chấp chiến tranh thương mại leo thang]

Các số liệu do báo cáo công bố cho thấy trong thứ tự xếp hạng giá trị thanh toán của các loại tiền tệ chính trong tháng Bảy vừa qua, ba vị trí đầu tiên lần lượt là đồng USD chiếm 39,69 %, đồng euro chiếm 34,13 % và bảng Anh chiếm 6,88 %. Tiếp đến là đồng yen Nhật (3,43%), đôla Hong Kong (HKD) với 1,74 %, đôla Canada (CAD) với 1,70 %, đôla Australia (AUD) 1,48 % và đồng franc Thụy Sỹ 1,41%.

Nếu ngoại trừ thanh toán trong Eurozone, giữ ổn định ở bốn vị trí đầu tiên vẫn là đồng USD, đồng euro, đồng yen Nhật và bảng Anh, lần lượt chiếm tỉ lệ 42,87%, 36,98%, 3,99% và 3,76%; tiếp đến là đồng đôla Canada (2,04 %), franc Thụy Sỹ (1,84%) và đôla Australia (1,41%).

Báo cáo cũng cho thấy Hong Kong vẫn là trung tâm sử dụng đồng nhân dân tệ lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, với khối lượng giao dịch nhân dân tệ chiếm 76,05% tổng giao dịch nhân dân tệ& bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Tiếp theo là nước Anh, Singapore, Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan, với tỷ lệ lần lượt là 5,53%; 4,35; 2,42% và 2,30%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục